Bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển hơn 26.200 viên ma túy tổng hợp

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 26.200 viên ma túy tổng hợp, một xe gắn máy, ba điện thoại di động, một dao nhọn.

bat qua tang 2 doi tuong van chuyen hon 26 200 vien ma tuy tong hop

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Khoảng 17 giờ ngày 16/11, tại khu vực bản 83, thuộc xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, các cán bộ, chiến sỹ Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Phòng phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo đã bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm Sung Văn Dính, sinh năm 1977 và Sung Văn Ly, sinh năm 1983, cùng trú tại bản Cặt, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 26.200 viên ma túy tổng hợp, một xe gắn máy, ba điện thoại di động, một dao nhọn.

Bước đầu, hai đối tượng khai nhận ngày 15/11, Dính và Ly đã vượt biên trái phép sang Lào mua ma túy và vận chuyển về Việt Nam để tiêu thụ.

Nhằm qua mắt các lực lượng chức năng, hai đối tượng đã giấu 26.200 viên ma túy tổng hợp vào các lon bia, lon nước ngọt, nhưng vẫn bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ và điều tra mở rộng vụ án./.

Theo Vietnamplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast