Bắt xe tải chở 180 kg hạt hướng dương không rõ nguồn gốc

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã tiến hành thu giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên để tiếp tục điều tra làm rõ.

bat xe tai cho 180 kg hat huong duong khong ro nguon goc

Cơ quan chức năng kiểm đếm hàng vi phạm

Trước đó, vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 21/1/2018, trên tuyến đường Tỉnh Lộ 22/12 thuộc xã An Lộc, huyện Lộc Hà, tổ tuần tra Công an huyện Lộc Hà phát hiện xe tải BKS 37C-223.21 do Đinh Quỳnh Giang (SN 1981, thường trú khối phố 2, P.Trung Đô, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) điều khiển, vận chuyển 6 bao tải hạt hướng dương với khối lượng khoảng 180kg không có hóa đơn, chứng từ.

Qua xác minh bước đầu, Đinh Quỳnh Giang khai nhận số hạt hướng dương trên thu mua tại địa bàn tỉnh Nghệ An rồi đưa vào huyện Lộc Hà bán kiếm lời nhưng không có bất cứ giấy tờ gì liên quan đến hàng hóa, cũng không rõ nguồn gốc xuất xứ số hàng ở đâu.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast