Bộ Công ankhởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Công ty CPKT Đông Nam Á

Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an Nguyễn Đức Thịnh vừa ký quyết định khởi tố vụ án hình sự: Sử dụng trái phép tài sản quy định tại điều 142 - Bộ luật Hình sự xảy ra tại Công ty CPKT Đông Nam Á.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, ngày 7-2-2007, Nhà máy đóng tàu Bến Thuỷ (Hà Tĩnh) đã ký hợp đồng mua thép với Công ty CPKT Đông Nam Á (Hà Nội). Sau khi thoả thuận, ký kết hợp đồng, Nhà máy đóng tàu Bến Thuỷ đã chuyển vào tài khoản bão lãnh mở tại Ngân hàng trung gian Techcombank chi nhánh Hai Bà Trưng (Hà Nội) 15,7 tỷ đồng.

Thế nhưng, phía Công ty CPKT Đông Nam Á đã không thực hiện đúng hợp đồng, chỉ chuyển được 60 tấn thép có trị giá chưa đến 1 tỉ đồng. Mặt khác, bằng nhiều thủ đoạn, Công ty CPKT Đông Nam Á đã rút hết số 15,7 tỉ đồng trong tài khoản bão lãnh của Nhà máy đóng tàu Bến Thuỷ tại Ngân hàng Techcombank.

Trước tình hình đó, Nhà máy đóng tàu Bến Thuỷ đã nhiều lần làm việc trực tiếp, gửi công văn yêu cầu Công ty CPKT Đông Nam Á trả lại số tiền đã chiếm dụng nhưng vẫn không được Công ty CPKT Đông Nam Á chấp nhận.

Bị chiếm giữ vốn trong thời gian dài, Nhà máy đóng tàu Bến Thuỷ đã gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất, ước tính tổng thiệt hại lên đến 85 tỉ đồng.

, Hiện tại, các điều tra viên đang tiến hành các biện pháp điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast