"Cắm" điện thoại bất thành, rủ đồng bọn phá tung tiệm cầm đồ

(Baohatinh.vn) - Tòa án nhân dân huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Trần Mạnh Trí cùng đồng bọn, phạm tội “hủy hoại tài sản”.

"Cắm" điện thoại bất thành, rủ đồng bọn phá tung tiệm cầm đồ ảnh 1

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 03/10/2015, do cần tiền để chơi điện tử nên Trần Mạnh Trí (sinh năm 1993, trú tại thôn Trẫm Bàng, xã Đức Lập, huyện Đức Thọ) đi đến cửa hàng kinh doanh điện thoại, cầm đồ, dịch vụ Internet của anh Phan Nam Hải (thôn Yên Cường, xã Đức Lạc huyện Đức Thọ) để cầm cố điện thoại di động Nokia 205 với giá 300.000 đồng.

Do anh Hải chỉ cho cầm cố với giá 150.000 đồng nên Trí đã chửi bới, thách thức đánh nhau với anh chủ tiệm. Bực tức trước thái độ của Trí, anh Hải đã lấy 1 thanh sắt dùng để kéo cửa cuốn của cửa hàng, đánh một nhát trúng vào vai khách hàng.

Trí không nói gì mà đến nhà Lê Quỳnh Anh (sinh năm 1995, ở cách nhà anh Hải 400m) để rủ Anh cùng với Nguyễn Đình Tuấn (sinh năm 1998, trú tại xã Đức Long), Lê Thành Đạt (sinh năm 1999, trú tại xã Đức Lạc), Võ Kim Thương (sinh năm 1998), Nguyễn Phi Hùng (sinh năm 1998), Nguyễn Tiến Đức (sinh năm 1996), Trần Hoài Nam (sinh năm 1993) cùng trú tại xã Đức Lạng và Phan Khắc Lương (sinh năm 2000, trú tại xã Đức Hòa) đến đánh anh Hải.

Các đối tượng nghe tòa tuyên án

Các đối tượng nghe tòa tuyên án

Khi tới nơi, anh Hải đang ở trong nhà, trên tay cầm súng hơi nên cả nhóm đã dùng đá, gậy tre ném và đập phá cửa hiệu cầm đồ, quán Internet làm hư hỏng 3 chiếc tủ bằng gỗ ép, 2 chiếc tủ nhôm kính, 3 tấm kính, 1 bàn thờ thổ địa, 1 tượng phật bằng sứ, 2 màn hình vi tính, 17 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu các loại, 3 chiếc máy nghe nhạc, 1 chiếc gậy dùng chụp ảnh, 1 chiếc pin điện thoại di động, 29 chiếc màn hình điện thoại di động cảm ứng, 1 tấm biển quảng cáo bằng đèn LED, 2 cánh cửa gỗ, 2 cánh cửa cuốn với tổng giá trị tài sản bị thiệt hại là 57.620.000 đồng.

Hành vi phạm tội của Trần Mạnh Trí, Nguyễn Đình Tuấn, Võ Kim Thương, Lê Quỳnh Anh, Lê Thành Đạt, Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Tiến Đức, Trần Hoài Nam bị Viện KSND huyện Đức Thọ truy tố về tội “hủy hoại tài sản”. Trong đó, các bị cáo: Trí, Tuấn, Thương, Anh, Đạt bị truy tố theo khoản 2 Điều 143 BLHS; các bị cáo Hùng, Đức, Nam bị tuy tố theo khoản 1 Điều 143 BLHS; đối tượng Phan Khắc Lương, khi thực hiện hành vi hủy hoại tài sản chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên chỉ bị Công an huyện Đức Thọ xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Mạnh Trí mức án 21 tháng tù, Nguyễn Đình Tuấn 14 tháng tù, Võ Kim Thương 12 tháng tù, Lê Quỳnh Anh 17 tháng tù, Lê Thành Đạt 12 tháng tù.

Các bị cáo Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Tiến Đức, Trần Hoài Nam bị phạt từ 9 đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast