Cán bộ LĐ-TBXH chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của 90 đối tượng người có công

Bằng cách xét sai đối tượng chính sách, một cán bộ phụ trách công tác LĐ-TBXH của một xã thuộc tỉnh Cà Mau đã trục lợi hàng trăm triệu đồng.

Ngày 6/12, Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) thông tin, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Văn Toán (SN 1981, cán bộ LĐ-TBXH xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời) để tiếp tục điều tra hành vi tham ô, chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan chức năng, từ năm 2010 đến khi bị phát hiện (tháng 10/2013), Võ Văn Toán đã chiếm đoạt tiền của 90 đối tượng người có công với cách mạng, với tổng số tiền hơn 350 triệu đồng.

Cụ thể, vị cán bộ này đã lợi dụng nhiệm vụ được giao phụ trách chi trả tiền chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, ông Toán đã cố ý xét sai đối tượng nhằm trục lợi cá nhân.

Liên quan đến vụ việc này, một lãnh đạo Đảng ủy xã Khánh Bình cho biết đang xem xét kỷ luật đối với ông Toản. “Có thể ông Toán sẽ bị khai trừ khỏi Đảng khi có kết luận chính thức của công an”, vị lãnh đạo này cho biết.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Theo Tuấn Thanh/Dân trí

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast