Cố ý gây thương tích, nhóm nhân viên khách sạn lĩnh án

(Baohatinh.vn) - Chiều 17/10, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Trần Văn Thắng (SN 1981, trú tại Tp. Vinh, Nghệ An) và đồng bọn về tội "Cố ý gây thương tích".

Các bị cáo gồm Trần Văn Thắng, Trần Văn Trung (SN 1995) và Dương Minh Đức cùng trú tại Nghĩa Đàn, Nghệ An; Phan Đức Chung (SN 1992), Nguyễn Thành Nam (SN 1984), Trần Thanh Tùng (SN 1994), đều trú tại TP. Vinh, Nghệ An. Cả 6 bị cáo đều là nhân viên một khách sạn thị xã Kỳ Anh.

Cố ý gây thương tích, nhóm nhân viên khách sạn lĩnh án

Được nói lời sau cùng, các bị cáo mong được HĐXX cấp phúc thẩm xem xét cho hưởng án treo

Khoảng 21h30 ngày 14/11/2017, Trần Văn Thắng, Phan Đức Chung, Nguyễn Thành Nam cùng một số người bạn đến quán Karaoke Hoàng Anh 2 (tổ dân phố Đông Trinh, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh) để hát.

Do có mâu thuẫn trong quá trình hát nên lúc chờ taxi, Chung đã bị Lê Hữu Cường (SN 1980, trú phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh) và Nguyễn Thế Anh (SN 1986, trú phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh) đuổi theo, dùng tay đánh vào mặt.

Về đến Khách sạn Mường Thanh (TX Kỳ Anh), do cay cú chuyện Chung bị đánh, Thắng chuẩn bị 2 con dao nhọn, 1 chiếc búa và 1 cưa cầm tay kim loại và rủ Chung, Nam quay lại quán tìm các đối tượng trên "nói chuyện".

Lúc này, Trần Văn Trung nghe tin đồng nghiệp bị đánh đã gọi cho Dương Minh Đức và Trần Thanh Tùng về.

Đến quán karaoke gặp Lê Anh Đức (SN 1987, trú phường Kỳ Liên - cùng nhóm với Thế Anh và Cường), Chung cầm dao lao về phía Đức và đâm vào mông đối phương. Thấy Đức bỏ chạy, Nam, Thắng, Trung, Đức tiếp tục đuổi theo. Anh Nguyễn Hoài Nam (nhân viên quán) đến can ngăn liền bị Chung dùng dao đâm bị thương vùng tay và nách trái.

Sau khi vụ ẩu đả kết thúc, anh Lê Anh Đức và Nguyễn Hoài Nam được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh.

Ngày 17/11/2017, Nguyễn Thành Nam, Phan Đức Chung, Trần Văn Trung, Dương Minh Đức và Trần Thanh Tùng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Kết quả giám định pháp y cho thấy, tỷ lệ thương tích đối với Lê Anh Đức là 8% và Nguyễn Hoài Nam là 12%.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 21/6/2018, TAND thị xã Kỳ Anh tuyên phạt Trần Văn Thắng và Phan Đức Chung mỗi bị cáo 30 tháng tù giam, Nguyễn Thành Nam 24 tháng tù giam, Dương Minh Đức và Trần Văn Trung mỗi bị cáo 12 tháng tù giam và Trần Thanh Tùng 10 tháng tù giam.

Các bị cáo đã có đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

Xét thấy các bị cáo không có tình tiết tăng nặng; phạm tội lần đầu, tích cực hợp tác, bồi thường khắc phục hậu quả trong quá trình điều tra; bố Chung có nhiều đóng góp cho quân đội, bố Nam là thương binh 4/4, bố Đức từng nhận Huân chương kháng chiến; Nguyễn Thành Nam từng giúp cơ quan điều tra phát hiện tội phạm; Trần Thanh Tùng từng được UBND tỉnh Nghệ An tặng bằng khen do có thành tích cao trong phong trào thể thao, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định giảm nhẹ một phần hình phạt cho Trần Văn Thắng và đồng bọn.

Theo đó, Trần Văn Thắng và Phan Đức Chung mỗi bị cáo chịu mức án 18 tháng tù giam; Nguyễn Thành Nam 15 tháng tù giam; Dương Minh Đức và Trần Văn Trung mỗi bị cáo 12 tháng tù treo và Trần Thanh Tùng 10 tháng tù treo.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast