Cướp hơn triệu bạc, 3 đối tượng bị phạt 162 tháng tù

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (29/7), TAND huyện Hương Khê xét xử sơ thẩm đối với 3 bị cáo: Hoàng Ngọc Hải (SN 1996), trú tại thôn 7, xã Hương Lâm; Nguyễn Ngọc Song (SN 1996), trú tại thôn 1, xã Hương Liên; Đinh Hải Thọ (SN 1997), trú tại thôn 1, xã Hương Liên (Hương Khê) về tội “cướp tài sản”.

3 đối tượng lĩnh án 162 tháng tù
3 đối tượng lĩnh án 162 tháng tù

Theo cáo trạng của VKSND huyện Hương Khê: Khoảng 2 giờ sáng 4/3/2014, Lê Văn Tuấn, Nguyễn Ngọc Song, Hoàng Ngọc Hải và Đinh Hải Thọ đến phòng ở số 17, khu nội trú của Trường PTDT nội trú Hương Khê dùng dao, côn, đe dọa khống chế đánh em Bùi Thế Nam rồi cướp của các em: Đoàn Ngọc Huy 1 điện thoại di động NOKIA 1202; Đặng Văn Vũ 1 điện thoại di động NOKIA C3; Bùi Sỹ Thành 1 điện thoại di động NOKIA X2; Phan Văn Tưởng 1 đôi dép da; Nguyễn Đình Anh 1 đôi dép da, 1 thắt lưng và 20.000 đồng.

Trong khi thực hiện hành vi của mình, Hoàng Ngọc Hải dùng côn đánh em Bùi Thế Nam yêu cầu em nằm xuống, không được kêu la; còn Nguyễn Ngọc Song khống chế em Phan Văn Tưởng và yêu cầu em Đoàn Ngọc Huy đưa chìa khóa phòng rồi đưa cho Lê Văn Tuấn mở cửa; sau đó, bọn chúng trèo qua tường đi ra phía bờ Hồ Bình Sơn, thị trấn Hương Khê chia nhau tài sản.

Tổng trị giá tang vật bọn chúng cướp được hơn 1,07 triệu đồng.

Riêng Lê Văn Tuấn, sau khi cùng đồng bọn thực hiện hành vi của mình đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê đã ra quyết định truy nã và tách vụ án để tiếp tục truy bắt đối tượng này nhằm xử nghiêm trước pháp luật.

Kết thúc phiên xử, TAND huyện Hương Khê tuyên phạt Song 5 năm tù giam, Hải 4 năm 6 tháng tù giam, Thọ 4 năm tù giam.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast