Giết vợ vì bất đồng chuyện ngày đặt vé xe

Vào hồi 14h ngày 5/2/2011 (tức mùng 3 Tết) tại khối 6, phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), xẩy ra vụ giết người dã man.

Nạn nhân là chị Phạm Thị Nguyệt (SN 1977), tử vong do bị đâm hàng chục nhát dao vào người.

Chỉ trong vòng 30 phút, cơ quan CSĐT Công an thị xã Hồng Lĩnh đã xác định Trương Viết Hoà - chồng chị Nguyệt là thủ phạm gây ra vụ án mạng kinh hoàng này.

Tại cơ quan điều tra, Hoà cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi giết người của mình. Theo đó, nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do hai vợ chồng Hòa - Nguyệt to tiếng với nhau về chuyện đặt vé xe đi vào Nam. Trong lúc bức xúc, không kiềm chế được bản thân, Hoà đã dùng dao đâm vợ hàng chục nhát.

Được biết, trước khi bị giết, chị Nguyệt đang mang bầu.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an thị xã Hồng Lĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trương Viết Hoà về tội danh giết người.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast