Gọi đồng bọn "xử lý" bạn cùng trường sau mâu thuẫn trên Facebook

(Baohatinh.vn) - Sau 1 ngày xét xử, chiều 21/12, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Phi Long (SN 2000, trú huyện Hương Sơn) cùng đồng bọn về tội giết người.

goi dong bon xu ly ban cung truong sau mau thuan tren facebook

Lực lượng công an dẫn giải các đối tượng sau phiên xử

Theo cáo trạng, trước đó vào khoảng 9h ngày 24/11/2016, Nguyễn Phi Long rủ Trần Huy Đức (17 tuổi, trú thôn Đình, xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn), Phan Cao Trọng (17 tuổi, trú thôn Bắc Hà, xã Sơn Hà, huyện Hương Sơn) và Nguyễn Hồng Sơn (21 tuổi, trú thôn Hồng Mỹ, xã Sơn Mỹ, huyện Hương Sơn) tới Trường THPT Lý Chính Thắng (Hương Sơn) tìm Lê Mạnh Quyền (15 tuổi, học sinh lớp 11A6) là bạn cùng trường để “nói chuyện phải trái” vì có mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Tới nơi, Sơn đứng ngoài cổng, Long cầm theo côn nhị khúc đi vào lớp, Trọng và Đức theo sau. Khi đã giáp mặt, Long cầm côn nhị khúc đánh một phát trúng đỉnh đầu khiến Quyền ngã gục. Chưa dừng ở đó, đối tượng tiếp tục lại túm tóc đánh thêm hai phát vào người nạn nhân.

Quyền được bạn đưa tới bệnh viện cấp cứu, tổn hại sức khỏe 100%, phải sống đời thực vật. Tới ngày 24/11/2017, sau một thời gian dài điều trị, Quyền tử vong.

Tại phiên xử chiều 21/12, Tòa xác định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm, coi thường pháp luật, quyết tâm tước đoạt tính mạng người khác đến cùng. Long được cho là chủ mưu, ba bị cáo còn lại đóng vai trò giúp sức.

Sau khi xem xét các tình tiết tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Phi Long 8 năm tù giam về tội giết người; Phan Cao Trọng, Nguyễn Hồng Sơn và Nguyễn Huy Đức, mỗi người lĩnh 2 năm tù cùng tội danh trên.

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast