Hai phụ nữ Việt Nam bị giết trên đất Lào

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1965) và chị Nguyễn Thị Giáo (SN 1964) đều trú tại xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), được phát hiện ngày 14-9, tại cầu Nam Tuồng (Lào).

Người nhà nạn nhân cho biết: Sáng 13-9, chị Thuỷ nhờ con trai là Sửu chở sang thị trấn Phố Châu (Hương Sơn) đón xe đi Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo để sang Lào lấy hàng về bán. Đi cùng chị Thuỷ còn có chị Giáo và chị Bình – là những người bạn hàng lâu năm. Khoảng 2 giờ sau đó, chị Thuỷ điện thoại về cho gia đình báo tin đã đến nơi an toàn.

Di ảnh chị Nguyễn Thị Giáo thờ tại gia đình
Di ảnh chị Nguyễn Thị Giáo thờ tại gia đình

Đến khoảng 22h ngày cùng, chị Bình gọi điện thoại về cho gia đình chị Thuỷ nói không liên lạc được với chị Thủy và chị Giáo.

Thấy mẹ đi lâu hơn bình thường, anh Sửu qua cửa khẩu tìm và đến 13giờ ngày 14-9 anh và một số người phát hiện thi thể chị Giáo nằm chết tại dốc núi bên kia cầu Nam Tuồng (Lào). Cách đó không xa mọi người cũng phát hiện chị Thuỷ nằm chết dưới vách núi.

Trên người hai nạn nhân bị thương tích nặng ở đầu, trong đó có một vết dao cứa ngang cổ chị Giáo.

Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng hai nước Việt ‑Lào phối hợp điều tra làm rõ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast