Khởi tố 3 đối tượng gây tai nạn giao thông chết người rồi bỏ trốn.

Sáng nay (16/1), Cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Trường (SN 1994), Nguyễn Trọng Thiều (SN 1991), Trần Đắc An (SN 1989) cùng trú tại xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Xuyên về tội gây tai nạn giao thông chết người rồi bỏ trốn.

Sáng 15/1, một số người dân thôn 13, xã Cẩm Hưng (Cẩm Xuyên) trong lúc đi làm đồng đã phát hiện một thi thể bên bờ mương, cạnh quốc lộ 1A. Tại hiện trường, thi thể một người đàn ông nằm co quắp. Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Đình Mại ( 66 tuổi) trú tại thôn 3, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên.

Theo những người dân sống cạnh hiện trường, khoảng 23h đêm 14/1 xảy ra một vụ tai nạn giao thông tại địa điểm trên. Khi người dân chạy ra thì thấy 3 thanh niên vừa bị ngã đang lên xe máy đi tiếp. Kết quả khám nghiệm ban đầu của cơ quan điều tra cho thấy, nạn nhân bị tai nạn giao thông gãy chân, phần đầu bị rách...

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 24h xảy ra vụ án, Công an huyện Cẩm Xuyên đã tóm gọn 3 đối tượng gây ra cái chết của nạn nhân. Bọn chúng gồm: Nguyễn Trọng Trường (SN 1994), Nguyễn Trọng Thiều (SN 1991), Trần Đắc An (SN 1989) cùng trú tại xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh)

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai: sau khi gây tai nạn làm ông Nguyễn Đình Mại đang đi bộ bên vệ đường ngã xuống mương nước, mặc dù nạn nhân bị thương nặng nhưng bọn chúng vẫn lên xe máy bỏ trốn.

Cơ quan điều tra công an huyện Cẩm Xuyên đã khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng và tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo pháp luật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast