Lăng mạ, ném đá vào lực lượng cưỡng chế vụ tranh chấp đất lối đi

(Baohatinh.vn) - Trong lúc lực lượng chức năng huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) thi hành quyết định cưỡng chế, người nhà gia đình ông Nguyễn Xuân Hữu dùng lời lẽ lăng mạ, dùng xăng đổ trên lối đi, dao, gậy gỗ, gạch đá… chống đối quyết liệt khiến Đại úy Mai Xuân Thủy bị thương.

Lăng mạ, ném đá vào lực lượng cưỡng chế vụ tranh chấp đất lối đi

Đại diện Chi cục Thi hành án Hương Khê đọc quyết định cưỡng chế

Sáng nay (10/10), Chi cục Thi hành án Hương Khê phối hợp cơ quan chức năng huyện Hương Khê thi hành quyết định cưỡng chế, buộc ông Nguyễn Xuân Hữu (trú tại xóm 2, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê) chấm dứt hành vi lấn chiếm quyền sử dụng đất lối đi của ông Trần Bá Hộ (cùng thôn).

Lăng mạ, ném đá vào lực lượng cưỡng chế vụ tranh chấp đất lối đi

Trước đó, nguyên đơn Trần Bá Hộ (SN 1949) khởi kiện bị đơn Nguyễn Xuân Hữu lên TAND huyện Hương Khê về việc tranh chấp quyền sử dụng đất lối đi.

Ngày 28/5/2018, TAND huyện Hương Khê ban hành Bản án số 04/2018/DS-ST tuyên xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là ông Trần Bá Hộ.

Lăng mạ, ném đá vào lực lượng cưỡng chế vụ tranh chấp đất lối đi

Người nhà ông Nguyễn Xuân Hữu ngăn cản quá trình cưỡng chế

Theo đó, ông Hộ được sử dụng phần diện tích đất làm lối đi vào vườn của mình, buộc ông Nguyễn Xuân Hữu chấm dứt hành vi lấn chiếm quyền sử dụng đất lối đi của hàng xóm.

Ông Nguyễn Xuân Hữu phải di dời, dọn toàn bộ cây cối (3 cây dó trầm đường kính từ 3-5 cm, 3 cây chuối) trên phần diện tích đất lối đi, trả lại mặt bằng cho ông Trần Bá Hộ.

Lăng mạ, ném đá vào lực lượng cưỡng chế vụ tranh chấp đất lối đi

Người nhà ông Nguyễn Xuân Hữu chống đối quyết liệt và làm Đại úy Mai Xuân Thủy bị thương

Tuy nhiên, sau khi bản án có hiệu lực một thời gian, ông Hữu vẫn không thực hiện nghĩa vụ của mình, buộc Chi cục Thi Hành án huyện Hương Khê phải ra quyết định cưỡng chế.

Trong quá trình thực hiện cưỡng chế sáng nay, người nhà gia đình ông Nguyễn Xuân Hữu dùng lời lẽ lăng mạ, xúc phạm, lấy xăng ra đổ trên lối đi, dùng gậy gỗ, dao, rựa, gạch đá…) ném tới tấp vào lực lượng chức năng, khiến Đại úy Mai Xuân Thủy (Công an huyện Hương Khê) bị thương.

Trước tình hình đó, Chi cục Thi hành án huyện Hương Khê, Công an huyện Hương Khê phối hợp cùng cơ quan chức năng huyện đã lập biên bản tạm dừng việc cưỡng chế để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast