Ma túy tổng hợp - “phủ” từ phố đến quê

(Baohatinh.vn) - Tình trạng sử dụng trái phép các chất ma túy tổng hợp nói chung, ma túy “đá” nói riêng trên địa bàn Hà Tĩnh hiện có dấu hiệu gia tăng nhanh và dường như đã trở thành “trào lưu” trong giới trẻ, khắp từ thành thị đến nông thôn, đồng bằng lên miền núi...

Sinh ra trong một gia đình gia giáo, có điều kiện kinh tế tốt, bản thân cũng được học hành tử tế và có công ăn việc làm ổn định ở Hà Nội nhưng vì dính vào ma túy đá mà K. (SN 1990) ở thị trấn Hương Khê đã đánh mất tất cả. Nghiện, bị đuổi việc, K. trở về quê với 2 bàn tay trắng và vẫn tiếp tục sa vào tệ nạn xã hội này.

ma tuy tong hop phu tu pho den que

T.M.P (30 tuổi), P.Đ.H (24 tuổi), N.T.H.M (17 tuổi) cùng ở thành phố Hà Tĩnh bị công an bắt quả tang khi đang sử dụng ma túy tại một tụ điểm bán ma túy tại phường Nam Hà.

Mỗi khi lên cơn ảo giác, K. liên tục phá phách đồ đạc trong gia đình, chửi bới, thậm chí là đòi hành hung bố mẹ già. Phần vì xấu hổ với xóm làng, đồng nghiệp cũ, phần thì kinh tế sa sút nên bố mẹ K. đành phải bán căn nhà nằm trên tuyến đường trung tâm huyện lỵ về quê để trốn tránh tiếng thị phi của người đời và cách ly con trai ra khỏi môi trường xấu. Nhưng khi niềm hy vọng cuối cùng vào thằng “nghịch tử” bất thành, không còn cách nào khác, gia đình đã phải nhờ các cấp, ngành chức năng đưa K. vào trại cai nghiện bắt buộc tại Cẩm Xuyên...

Thiếu tá Phan Mạnh Hùng - Đội trưởng Đội Điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an huyện Hương Khê cho biết: Trên địa bàn hiện có nhiều trường hợp nghiện ma túy đá như K. Thỉnh thoảng vẫn có những trường hợp biểu hiện “ngáo đá” nhưng ở mức độ nhẹ như ngồi câu cá 2 ngày liền bên bờ hồ mà không cần ăn ngủ, đưa bật lửa hay điện thoại ra sửa vài ngày liền và những hành vi bất thường khác…

Các đối tượng sử dụng ma túy đá và nghi sử dụng ma túy đá không còn tập trung ở địa bàn thị trấn mà đã len lỏi ra diện rộng. Người sử dụng ma túy đang có xu hướng trẻ hóa (phổ biến nhất là độ tuổi từ 18-35); không phân biệt giới tính, ngành nghề, thậm chí cả công chức, viên chức. Các “bữa tiệc” ma túy đá có thể được tổ chức vào bất cứ thời gian nào, ở bất kỳ đâu.

ma tuy tong hop phu tu pho den que

5 "nam thanh nữ tú" thuê phòng khách sạn đập đá bị Công an Hương Khê phát hiện, bắt giữ, xử lý .

Toàn tỉnh hiện có 894 đối tượng nghiện có hồ sơ quản lý và đa phần trong số này đều sử dụng các loại ma túy thế hệ mới, mà nhiều nhất là ma túy đá. Tuy nhiên, đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm do người sử dụng các loại ma túy tổng hợp rất khó phát hiện, quản lý. Nhiều địa bàn có biểu hiện về số người nghiện gia tăng và đáng chú ý nhất là ở TP Hà Tĩnh, TX Kỳ Anh, TX Hồng Lĩnh, Hương Sơn, Nghi Xuân và một số nơi khác. Không chỉ phát triển mạnh ở vùng trung tâm tỉnh lỵ, huyện lỵ mà nó đã len lỏi về các vùng quê lân cận như Thạch Điền, Thạch Tân (Thạch Hà); Hộ Độ, Thạch Kim (Lộc Hà) hay tận các xã vùng sâu, vùng xa như Sơn Kim 1, Sơn Kim 2 (Hương Sơn); Phúc Trạch, Hương Trạch, Lộc Yên (Hương Khê)...

Theo Thượng tá Phạm Thanh Hải - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Hà Tĩnh) thì tình trạng hoạt động bán lẻ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là ma túy tổng hợp ở nhiều địa bàn gia tăng. Ngoài hệ lụy sa sút về sức khỏe và tài chính thì người nghiện ma túy còn gây ra nhiều hậu quả phức tạp cho xã hội, nhất là khi bị ảo giác, mất kiểm soát hành vi thì họ có thể gây ra các hành vi phạm tội như trộm cắp, cướp giật, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, thậm chí là giết người. Mặc dù lực lượng cảnh sát ma túy và các cơ quan chức năng khác đã tập trung vào cuộc một cách đồng bộ, mạnh mẽ nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau, công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy hiện đang gặp rất nhiều khó khăn.

(Còn nữa)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast