Mâu thuẫn trong ứng xử, 6 thanh niên đánh người cùng xã bị thương nặng

Ngày 8/8, TAND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 6 bị cáo về tội cố ý gây thương tích.

Mâu thuẫn trong ứng xử, 6 thanh niên đánh người cùng xã bị thương nặng

Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hài (SN 1993), Trần Lý Huỳnh (SN 1994), Trần Lý Hùng (SN 1993), Trần Hải Lý (SN 1991), Nguyễn Văn Đồng (SN 1994), Nguyễn Đăng Bằng (SN 1998), đều trú tại xã Hương Trạch, huyện Hương Khê

Do mâu thuẫn trong việc ứng xử, khoảng 20h ngày 31/01/2017 Nguyễn Văn Hài, Trần Lý Huỳnh, Trần Lý Hùng, Trần Hải Lý, Nguyễn Văn Đồng, Nguyễn Đăng Bằng đã dùng dao, gậy gỗ, dùng tay đánh vào vùng đầu, vùng mặt và trên người của anh Nguyễn Đăng Đóa.

Trong đó, Nguyễn Văn Hài tham gia với vai trò thực hành tích cực dùng dao bảy chém 2 nhát vào vùng đầu; Trần Lý Huỳnh và Trần Lý Hùng tham gia với vai trò thực hành dùng gậy đánh mỗi người 1 cái; Trần Hải Lý tham gia với vai trò thực hành dùng tay đánh 2 cái; Nguyễn Văn Đồng và Nguyễn Đăng Bằng tham gia với vai trò giúp sức.

Hậu quả, anh Nguyễn Đăng Đóa bị nhiều vết thương nặng được chuyển đến Bệnh biện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh và Bệnh viện mắt Trung ương điều trị. Sau đó, anh Nguyễn Đăng Đóa tiếp tục trở về Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh điều trị cho đến ngày 10/4/2017 thì ra viện.

Kết luận giám định số 42/TgT ngày 27/4/2017 của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Hà Tĩnh, anh Nguyễn Đăng Đóa bị tổn thương cơ thể do thương tích trong vụ án này gây ra là 34%.

Với những tài tiệu, chứng cứ có được trong quá trình điều tra, truy tố tại hồ sơ vụ án và xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, TAND huyện Hương Khê phạt Nguyễn Văn Hài 42 tháng tù giam; Trần Lý Hùng 36 tháng tù giam; Trần Hải Lý và Trần Lý Huỳnh, mỗi bị cáo 30 tháng tù treo; Nguyễn Văn Đồng và Nguyễn Đăng Bằng, mỗi bị cáo 24 tháng tù treo.

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Chủ đề Giết người

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast