Người chết, kẻ vào tù vì... cướp giật 52 triệu đồng

(Baohatinh.vn) - Sáng 10/10, TAND huyện Lộc Hà tuyên phạt bị cáo Lê Sỹ Thắng (SN 1999, trú tại xã Thuần Thiện, Can Lộc, Hà Tĩnh) 38 tháng tù về tội cướp giật tài sản.

Người chết, kẻ vào tù vì... cướp giật 52 triệu đồng

Lê Sỹ Thăng tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, vào khoảng 20h30" ngày 19/5/2018, Lê Sỹ Thắng chở L.S.T (cùng trú tại Thuần Thiện) đi đến khu vực cây xăng dầu Đức Châu thuộc xã Thạch Châu (Lộc Hà) thì phát hiện chị Hoàng Thị Huyền (SN 1994, trú tại thôn Bằng Châu, xã Thạch Châu) điều khiển xe đi một mình phía trước.

Thấy vậy, T. bàn với Thắng cướp tài sản của chị Huyền. Thắng đồng ý và quay xe lại cho T. cướp giật túi xách của chị Huyền (bên trong có 52 triệu đồng tiền mặt, 2 chiếc điện thoại cùng 1 số giấy tờ tùy thân khác).

Sau khi cướp được tài sản, cả hai nhanh chóng tẩu thoát rồi chia tiền vừa cướp được. Ngày hôm sau, cả hai cùng bỏ trốn vào miền Nam.

Sau thời gian lẩn trốn, biết không thể thoát nên đến ngày 20/7/2018, Thắng đã đến Cục C52 - Bộ Công an đầu thú; còn T., sau khi bỏ trốn tại huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, vào ngày 21/7/2018, đã tự tử tại phòng thuê trọ.

Chủ đề Tòa tuyên án

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast