Nguyên nhân xe đang sửa bổng dưng bốc cháy: Chập điện

Như tin đã đưa vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 27/10/2009, tại Gara ô tô Trí Dũng do Bùi Trí Dũng làm chủ ở xóm Mới xã Thạch Bình (TP Hà Tĩnh) đã xảy ra vụ cháy, thiêu rụi chiếc xe ô tô du lịch 12 chỗ, ước tính thiệt hại khoảng 60 triệu đồng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do thợ khi sửa chữa đã không tháo nguồn mát nên bị chập điện xảy ra cháy.

Gara Trí Dũng chưa được trang bị dầy đủ phương tiện chữa cháy ban đầu
Gara Trí Dũng chưa được trang bị dầy đủ phương tiện chữa cháy ban đầu

Thượng tá Nguyễn Huy Hùng trưởng phòng PC23 (PCCC) cho biết: “Khi sự việc xảy ra, Phòng PC 23 đã điều động 20 cán bộ chiến sỹ, 2 xe chữa cháy đến hiện trường và sau 20 phút đám cháy đã được khống chế, dập tắt hoàn toàn”.

Chiếc xe HUYNDAI loại 12 chổ ngồi bị thiêu rụi
Chiếc xe HUYNDAI loại 12 chổ ngồi bị thiêu rụi

Được biết, Gara ô tô Trí Dũng chưa được trang bị đầy đủ các phương tiện chữa cháy ban đầu; cán bộ, nhân viên chưa được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy theo qui định nên khi xảy ra tình huống cháy xử lý còn lúng túng. Đây là bài học đắt giá cho tổ chức, cá nhân xem thường công tác phòng cháy chữa cháy.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast