Phát hiện hơn 300 bẫy thú rừng trên núi Hồng Lĩnh

(Baohatinh.vn) - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên dãy núi Hồng Lĩnh, Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã phát hiện, thu giữ được hàng trăm chiếc bẫy thú rừng các loại.

Phát hiện hơn 300 bẫy thú rừng trên núi Hồng Lĩnh

Lực lượng kiểm lâm tuần tra trên dãy núi Hồng Lĩnh, giáp ranh 3 huyện Nghi Xuân, Can Lộc và Lộc Hà

Thời gian gần đây, dãy núi Hồng Lĩnh được lực lượng chức năng bảo vệ nghiêm ngặt, các hệ thực vật từ đó phát triển nhanh kéo theo nhiều loài động vật về đây làm nơi cư trú như: Hoẵng, khỉ, chồn, lợn rừng... Biết được điều này, rất nhiều thợ săn đã lén lút lên núi đặt bẫy đánh bắt thú rừng.

Trước tình hình đó, Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Hà đã tổ chức kiểm tra trên khu vực rừng phòng hộ thuộc xã Tân Lộc (Lộc Hà) đến giáp xã Cương Gián (Nghi Xuân) và cả đỉnh núi Hồng Lĩnh (thuộc lâm phần Hạt Kiểm lâm Lộc Hà quản lý).

Quá trình tuần tra, lực lượng kiểm lâm đã thu được hơn 300 chiếc bẫy thú rừng cái loại. Được biết số bẫy trên được làm thủ công từ dây cáp phanh xe đạp, nếu thú rừng và gia súc, vật nuôi dẫm vào đều có thể bị mắc.

Phát hiện hơn 300 bẫy thú rừng trên núi Hồng Lĩnh

Hàng trăm chiếc bẫy thú được lực lượng chức năng phát hiện

Ông Nguyễn Xuân Mận - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Hà cho biết: “Quá trình kiểm tra kiểm lâm chỉ mới phát hiện bẫy chứ chưa thấy thú rừng bị mắc. Hiện chúng tôi đã có kế hoạch phối hợp kiểm tra, xử lý tình trạng săn bắt thú rừng trái phép”.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast