Quán triệt thi hành các bộ luật về dân sự và luật mới

(Baohatinh.vn) - Sáng 10/6, tại đầu cầu Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự và Luật Tố tụng hành chính.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng và Giám đốc Sở Tư pháp Lê Viết Hồng cùng điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

quan triet thi hanh cac bo luat ve dan su va luat moi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Hà Tĩnh

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Thứ trưởng Đinh Trung Tụng và các giảng viên trình bày sự cần thiết, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo xây dựng Bộ luật Dân sự.

Bộ luật Dân sự năm 2015 được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2016 gồm có 6 phần, 27 chương, 689 điều. Đây là đạo luật có ý nghĩa to lớn không chỉ về mặt bảo đảm quyền con người, quyền công dân, phát triển KT-XH mà còn cả về mặt xây dựng pháp luật. Việc xây dựng BLDS 2015 nhằm góp phần hoàn thiện, ổn định môi trường pháp lý cho sự phát triển kinh tế - xã hội sau khi Hiến pháp năm 2013 được ban hành.

Triển khai thi hành Bộ luật dân sự, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 243/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 quy định cụ thể về kế hoạch, mục đích yêu cầu và nhiệm vụ tổ chức thực hiện của các cấp, ngành nhằm đảm bảo cho pháp luật sớm đi vào cuộc sống, mang tính khả thi.

Tại hội nghị này, các báo cáo viên cũng giới thiệu những nội dung mới và quán triệt công việc cần triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính.

Hội nghị cũng sẽ giành thời gian để các đại biểu, đại diện lãnh đạo các điểm cầu phát biểu thảo luận, trao đổi về công tác chỉ đạo triển khai thực hiện, những nội dung chính và mục đích, yêu cầu công tác tổ chức thi hành luật.

Phát biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng quán triệt công tác chỉ đạo triển khai thi hành các Luật, Bộ luật, nêu bật vai trò trách nhiệm và đặt ra các mục đích, yêu cho các cấp, ngành cần tập trung thực hiện.

Đặc biệt, Sở Tư pháp với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh cần làm tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện; các ngành cần tổ chức tập huấn chuyên sâu các nội dung pháp luật phù hợp với địa phương, đơn vị mình...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast