Sa lưới sau 8 năm lẩn trốn

Ngày 1/6, Thượng tá Phan Văn Hoan – trưởng phòng Cảnh sát truy nã (PC52) Công an Hà Tĩnh cho biết: ngày 30/5 đơn vị vừa bắt giữ hai đối tượng truy nã gồm Nguyễn Văn Tý (1984), ở xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ và Nguyễn Văn Thọ (1992) ở xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh sau nhiều năm lẩn trốn tại các tỉnh Vũng Tàu và Bình Dương.

Đối tượng Nguyễn Văn Tý và Nguyễn Văn Thọ

Đối tượng Nguyễn Văn Tý và Nguyễn Văn Thọ

Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, ngày 13/3/2003, Nguyễn Văn Tý (còn có tên gọi khác là Nguyễn Văn Hải) cùng Nguyễn Xuân Bình, Trần Văn Đức, Phan Thanh Bắc, Lê Xuân Hùng, Lê Xuân Hạo, Phạm Đình Đức, Lê Văn Hoan (cùng ở huyện Đức Thọ) dùng vũ khí chặn đường, cướp tài sản, trị giá khoảng 50 triệu đồng của anh Nguyễn Công Trường và Nguyễn Đình Duy (ở Thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn).

Với tính chất côn đồ, hung hãn của đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các đối tượng về tội Cướp tài sản. Nhưng sau khi gây án, Nguyễn Văn Tý trốn khỏi địa phương. Ngày 20/3/2003, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định truy nã số 09 đối với Tý. Được biết, Tý lúc đó đang học lớp 11 trường PTTH Trần Phú, huyện Đức Thọ.

Ngày 1/3/2011, phòng PC52 đã lập chuyên án mang bí số TN311 để truy bắt đối tượng. Sau quá trình điều tra, ngày 30/5 các trinh sát đã bắt được Tý khi y đang trốn tại xã Hòa Long, Thị xã Bà Rịa, tỉnh Vũng Tàu và đang là công nhân công ty cổ phần công trình giao thông tỉnh Vũng Tàu.

Trước đó, ngày 29/5, các trinh sát đã di lý đối tượng Nguyễn Văn Thọ (1992) ở xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà đang thi hành án tại tỉnh Bình Dương về địa phương. Ngày 5/7/2010, Thọ đã gây ra vụ trộm xe máy rồi bỏ trốn, ngày 28/7/2010, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc ra quyết định truy nã số 03. Vào các tỉnh phía Nam, Thọ tiếp tục gây án, trộm cắp tài sản tại nhà dân, bị Công an tỉnh Bình Dương khởi tố, bắt tạm giam. Ngày 19/5/2010, Thọ bị cơ quan pháp luật tỉnh Bình Dương xử với 20 tháng tù giam.

Hiện PC52 Công an Hà Tĩnh tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật./.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast