Tàng trữ hơn 42 kg pháo, “nhận” 24 tháng tù

(Baohatinh.vn) - Chiều nay (16/1), tại xã Kỳ Bắc, Tòa án nhân dân huyện Kỳ Anh mở phiên tòa xét xử lưu động bị cáo Lê Thanh Tùng (sinh năm 1994, ở thôn Trung Xuân, xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh) về tội tàng trữ hàng cấm.

Tàng trữ hơn 42 kg pháo, “nhận” 24 tháng tù

Xét xử lưu động vụ án trong dịp này nhằm tuyên truyền, phòng chống các hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm (pháo nổ) vào dịp tết

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Anh: Vào khoảng 23 giờ ngày 10/12/2019, Lê Thanh Tùng điện thoại, liên lạc với một người đàn ông không quen biết tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình mua pháo để sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán.

Tàng trữ hơn 42 kg pháo, “nhận” 24 tháng tù

Qua thoả thuận, Tùng đã đồng ý mua 29 khối pháo trọng lượng 42,2kg, với giá 18 triệu đồng. Sau khi Lê Thanh Tùng đưa về nhà cất dấu thì bị Công an huyện Kỳ Anh bắt quả tang tại sân nhà của của mình.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Tòa án nhân dân huyện Kỳ Anh đã xử phạt bị cáo Lê Thanh Tùng 24 tháng tù giam và 10 triệu đồng.

Chủ đề Pháo lậu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast