Thiếu tiền "chơi" ma túy, 2 lần đột nhập nhà dân trộm tivi

(Baohatinh.vn) - Tòa án nhân dân huyện Can Lộc hôm nay (26/9) tổ chức phiên tòa xét xử Bùi Quốc Trung (SN 1990, cư trú tại thôn Đông Thịnh, xã Hồng Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản.

Thiếu tiền “chơi” ma túy, 2 lần đột nhập nhà dân trộm tivi

Bị cáo Bùi Quốc Trung tại phiên xử

Theo cáo trạng, do cần tiền mua ma túy để sử dụng và tiêu xài cá nhân, Bùi Quốc Trung nảy sinh ý định đột nhập vào nhà dân để trộm cắp tài sản.

Khoảng 15h ngày 26/5/2018, Trung điều khiển xe mô tô đi từ xã Hồng Lộc (Lộc Hà), khi qua nhà vợ chồng anh Phan Đình Út - chị Đặng Thị Hương (ở thôn Minh Tiến, Tùng Lộc, Can Lộc) thấy không có ai ở trong nên đã trèo qua tường rào vào trộm chiếc tivi LCD 43 inch, nhãn hiệu Samsung.

Ngay sau đó, Trung đến nhà chị Nguyễn Thị Hồng ở thôn Thanh Hòa, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà xin "cắm tivi" để vay 2,5 triệu đồng. Số tiền này, Trung dùng để mua ma túy và tiêu xài cá nhân.

Thiếu tiền “chơi” ma túy, 2 lần đột nhập nhà dân trộm tivi

Đối tượng Bùi Quốc Trung và tang vật 2 vụ trộm

Tiếp đến, khoảng 9h ngày 2/6/2018, Trung đột nhập vào nhà chị Võ Thị Thanh (thôn Thuần Chân, xã Thuần Thiện, Can Lộc) lấy trộm chiếc ti vi LCD 28 inch, nhãn hiệu Samsung.

Trung đưa chiếc tivi trộm được đến nhà anh Võ Tá Hựu (ở thôn Thanh Hòa, xã Phù Lưu, Lộc Hà) và bán lại với giá là 1,4 triệu đồng.

Được biết, Bùi Quốc Trung từng có 3 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”, “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, mới ra tù vào tháng 9/2017.

Tại phiên xử sáng nay, Tòa án nhân dân huyện Can Lộc đã tuyên phạt bị cáo Bùi Quốc Trung 38 tháng tù giam.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast