Trộm 18 xe máy bán lấy tiền "chơi" ma túy đá

(Baohatinh.vn) - Ngày 14/9, Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) mở phiên toà xét xử sơ thẩm 3 bị cáo: Trần Hồng Quang (SN 1985, ở thị trấn Phố Châu), Phạm Trung Đức (SN 1994, ở xã Sơn Lâm) và Hoàng Văn Việt (SN 1996 ở xã Sơn Lâm), đều thuộc huyện Hương Sơn.

trom 18 xe may ban lay tien choi ma tuy da

Các đối tượng tại phiên tòa

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2016 đến tháng 3/2017, Quang cùng với Đức, Việt đã dùng van phá khóa lấy trộm 18 xe mô tô trên địa bàn thuộc 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Tất cả các vụ trộm trên đều do Trần Hồng Quang trực tiếp thực hiện; tổng giá trị thiệt hại hơn 262 triệu đồng.

Sau khi lấy trộm, các đối tượng đem xe đi bán và cầm cố để lấy tiền tiêu xài, "chơi" ma túy đá.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào tính chất phạm tội của các đối tượng, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Hồng Quang 8 năm tù về tội trộm cắp tài sản; Phạm Trung Đức 39 tháng về tội trộm cắp và tiêu thụ tài sản trộm cắp; Hoàng Văn Việt 21 tháng về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast