Trộm bê xẻ thịt bán lấy tiền, lĩnh 15 tháng tù

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (30/3), TAND huyện Hương Khê, Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Sáng (SN 1963, trú tại xóm Hưng Bình, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê) về tội trộm cắp tài sản.

trom be xe thit ban lay tien linh 15 thang tu

Trước đó, khoảng 11h ngày 22/12/2017, Nguyễn Văn Sáng (trú tại xóm Hưng Bình, xã Lộc Yên, Hương Khê) điều khiển xe máy BKS 38B1-146.96 đi từ nhà mình đến xã Hương Long để mua bò. Khi đến khu vực đồi cao su của Công ty Cao Su Hương Khê (thuộc xóm 9, xã Hương Long), Sáng thấy 1 con bê đực khoảng 8 tháng tuổi của bà Nguyễn Thị Liên (ở xóm 9, xã Hương Long) đang nằm bên đường.

Quan sát không có người trông coi, Sáng dừng xe lại, bắt bò bỏ vào chiếc bao tải rồi đưa lên xe máy chở về nhà mình. Đến khoảng 15h cùng ngày, Sáng làm thịt rồi bán cho người qua đường được 2.000.000 đồng.

Trong phiên tòa xét xử sáng nay, Sáng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. TAND huyện Hương Khê đã tuyên phạt Nguyễn Văn Sáng 15 tháng tù giam.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast