Trộm tài sản, đạo chích lãnh 6 tháng tù giam

(Baohatinh.vn) - Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân vừa xét xử vụ án “trộm cắp tài sản” đối với bị cáo Nguyễn Văn Huy (SN 1996, thôn Thành Yên, xã Xuân Thành - Nghi Xuân).

Ảnh minh họa từ internet

Ảnh minh họa từ internet

Ngày 13/11/2013, Nguyễn Văn Huy và Nguyễn Văn Ngọc dùng một thanh sắt làm từ chiếc răng bừa, phá khóa cửa gia đình anh Trần Quốc Huy ở thôn Minh Hòa, xã Xuân Thành (Nghi Xuân) lấy trộm 8 chỉ vàng 9999, một điện thoại di động Samsung, một điện thoại di động Nokia N72 và 200.000 đồng. Tổng giá trị tài sản bị trộm là 26.870.000 đồng.

Ngoài ra, từ tháng 10/2013 đến ngày 11/1/2014, Huy và Ngọc còn cùng nhau thực hiện bốn vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn xã Xuân Thành, lấy trộm của chị Lê Thị Tâm một điện thoại Samsung trị giá 1.850.000 đồng, của bà Trịnh Thị Lý 1.500.000 đồng và lấy cắp hai lần của chị Võ Thị Huyền 1.500.000 đồng.

Hành vi trộm cắp tài sản Nguyễn Văn Huy bị tuyên phạt 6 tháng tù giam, riêng Nguyễn Văn Ngọc do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra chỉ xử lý hành chính.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast