Trốn khỏi nơi giam, lĩnh thêm 24 tháng tù

Ngày 31/10/2012, Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Trần Hữu Phi trốn khỏi nơi giam. Phi đã phải nhận thêm án 24 tháng tù cho tội danh này.

Phạm nhân Trần Hữu Phi
Phạm nhân Trần Hữu Phi

Theo tài liệu có trong hồ sơ, tháng 12 năm 2009 Trần Hữu Phi được di lý đến Trại giam Xuân Hà thuộc Tổng cục VIII - Bộ Công an (đóng trên địa bàn xã Thạch Lưu, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) để chấp hành hình phạt tù về tội cướp tài sản do Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 07 năm 06 tháng tù giam. Đến tháng 02 năm 2012, phạm nhân Trần Hữu Phi được đưa đi lao động cải tạo tại Đội phạm nhân khai thác đá số 8 lao động cải tạo ngoài khu vực Trại giam Xuân Hà thuộc Thôn 14, xã Sơn Thủy, huyện Hương Sơn; phạm nhân Phi được giao nhiệm vụ nấu ăn và dọn dẹp tại khu vực giam giữ.

Ngày 03/8/2012, lợi dụng lúc cán bộ quản giáo không có mặt tại khu vực giam giữ, Trần Hữu Phi đã bỏ trốn khỏi nơi lao động cải tạo. Sau khi trốn khỏi nơi lao động cải tạo, Phi lẫn trốn ở một số địa bàn trong và ngoài tỉnh. Đến ngày 06/8/2012, Trần Hữu Phi bị lực lượng Công an bắt giữ khi đang lẫn trốn tại khu vực bến xe Nước Ngầm, Hà Nội.

Với hành vi trốn khỏi nơi giam, phạm nhân Trần Hữu Phi bị Hội đồng xét xử tuyên phạt thêm 24 tháng tù giam chưa kể số tháng tù mà phạm nhân này đang “nợ” của bản án trước!

Ảnh: Phạm nhân Trần Hữu Phi

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast