Xuân Giang nhất hội thi “Hòa giải viên giỏi” huyện Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - N hững tiểu phẩm đặc sắc có sự đầu tư công phu đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả tại hội thi “Hòa giải viên giỏi” năm 2018 do huyện Nghi Xuân tổ chức hôm nay (16/9).

Xuân Giang nhất hội thi “Hòa giải viên giỏi” huyện Nghi Xuân

Tham gia hội thi có 18 tổ hòa giải đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Xuân Giang nhất hội thi “Hòa giải viên giỏi” huyện Nghi Xuân

Các hoà giải viên cùng trải qua 3 phần thi, gồm: Giới thiệu; thi lý thuyết và các tiểu phẩm hòa giải.

Xuân Giang nhất hội thi “Hòa giải viên giỏi” huyện Nghi Xuân

Trong phần thi xử lý tình huống, thông qua các tiểu phẩm bằng sự hiểu biết về kiến thức pháp luật cùng sự khéo léo của người hòa giải, các thí sinh đã giải quyết các vấn đề liên quan đến những mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai, tài sản thừa kế, trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trong quan hệ gia đình. Trong ảnh: Tiểu phẩm "khi chồng nóng giận" của đội xã Xuân Lĩnh.

Xuân Giang nhất hội thi “Hòa giải viên giỏi” huyện Nghi Xuân

Các tiết mục đã tạo được ấn tượng tốt đẹp với Ban Giám khảo và đông đảo khán giả tham gia cổ vũ. Tiểu phẩm "mẹ ghẻ con chồng" của đội thị trấn Nghi Xuân

Kêt thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải nhất cho tổ hòa giải xã Xuân Giang; 2 giải nhì cho xã Xuân Yên và Xuân Hải; 3 giải ba cho xã Tiên Điền, thị trấn Nghi Xuân và thị trấn Xuân An cùng 12 giải khuyến khích cho các đội còn lại.

Xuân Giang nhất hội thi “Hòa giải viên giỏi” huyện Nghi Xuân

Lãnh đạo huyện trao giải nhất cho đội Xuân Giang

Xuân Giang nhất hội thi “Hòa giải viên giỏi” huyện Nghi Xuân

...và giải nhì cho 2 đội: Xuân Yên và Xuân Hải

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast