1 đêm, 4 vụ tai nạn giao thông, 7 người chết

Ngày 4/6, Thượng tá, Nguyễn Văn Tánh, Trưởng công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết: tối ngày (3/6) tại địa bàn huyện Kỳ Anh xảy ra ba vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết 7 người và bị thương 5 người.

Vụ tai nạn thảm khốc thứ nhất xảy ra vào lúc 21 giờ ngày 3/6 trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Kỳ Phương, chiếc xe bảy chỗ ngồi mang biển kiểm soát 73A 00283 chạy theo hướng từ bắc vào nam khi chạy qua đèo Con đến đoạn rẽ đường tránh đã lao xuống vực, trên xe lúc xảy ra tai nạn có 7 người. Hậu quả, 5 người chết tại chỗ, hai người khác bị thương nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện, được biết nạn nhân trên xe đều quê ở huyện Quảng Trạch (Quảng Bình).

Hiện trường vụ tai nạn tại xã Kỳ Phương (Kỳ Anh) làm 5 người chết, 2 người bị thương. Ảnh: Minh San

Hiện trường vụ tai nạn tại xã Kỳ Phương (Kỳ Anh) làm 5 người chết, 2 người bị thương.

Ảnh: Minh San

Sau đó hơn một tiếng đồng hồ, hai thanh niên ở huyện Quảng Trạch nhận được tin người nhà trên xe bảy chỗ ngồi 73A 00283 bị tai nạn ở Hà Tĩnh liền chạy xe máy ra hiện trường. Trên đường đi ra Hà Tĩnh đến địa phận xã Kỳ Nam, chiếc xe máy này đã gây tai nạn với một người đi đường. Hậu quả cả ba người đều phải đi bệnh viện cấp cứu.
Vụ tai nạn thứ 3, vào lúc 0 giờ, trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Kỳ Long, hai thanh niên đi xe máy mang biển kiểm soát 38K2 0286 do Nguyễn Tiến Thái quê ở xã Kỳ Tiến điều khiển, chở theo anh Nguyễn Đức Hùng, trú tại xã Kỳ Tân. Khi đến đoạn đường trên đã bị chiếc xe tải mang biển kiểm soát 30S 8437 do Phạm Hữu Thanh trú tại thành phố Thái Bình điều khiển đi ngược chiều đâm vào. Hậu quả, hai thanh niên Thái và Hùng chết tại chỗ.
Ngay trong đêm 3/6, công an huyện Kỳ Anh đã đến các hiện trường tiến hành phân luồng xe và thông báo cho người nhà nạn nhân đến đưa họ về an táng. Đến sáng 4/6, xe đã lưu thông trên Quốc lộ 1A và người nhà nạn nhân ở Quảng Bình cũng đã nhận xác người thân.

* Cùng trong tối 3-6, tại Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên), xe tải lưu thông theo hướng Bắc –Nam bị hỏng phải dừng xe đột ngột làm xe khách chạy ngược chiều không xử lý kịp tông thẳng vào. Vụ tai nạn khiến tài xế, phụ xe tải và 7 hành khách bị thương nặng.

Do hai chiếc xe “dính” vào nhau, giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A tắc nghẽn hơn 4 giờ đồng hồ. CSGT huyện Cẩm Xuyên đã có mặt tại hiện trường để xử lý và phân luồng giao thông.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast