22 tập thể, 65 cá nhân được khen tặng thành tích trong đấu tranh trấn áp tội phạm.

Sáng 21/5 Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ tết Nguyên Đán và đánh giá tình hình công tác đảm bảo trật tự an tòan giao thông 5 tháng đầu năm.

Đại tá Trần Văn Lợi - PGĐ Công an tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc
Đại tá Trần Văn Lợi - PGĐ Công an tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Thực hiện điện chỉ đạo của Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, Thị xã, Thành phố đã đề ra nhiều phong trào thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình trên các tuyến địa bàn trọng điểm góp phần đảm bảo an ninh biên giới, bờ biển; an ninh nông thôn, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng …,tập trung đánh mạnh tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, các đường dây, băng ổ nhóm trộm, cướp tài sản.

Toàn ngànhđã điều tra khám phá 101 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 176 đối tượng, triệt xóa 26 ổ nhóm trộm cướp; bắt giữ 61 vụ, 266 đối tượng đánh bạc; thu giữ nhiều tang vật và tài sản trị giá gần 1 tỷ đồng.

Không chỉ đấu tranh mạnh với tội phạm hình sự, lực lượng cảnh sát kinh tế, ma túy, cảnh sát môi trường cũng phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc gây ô nhiễm môi trường, tình trạng buôn bán hàng giả, bậu lậu, gian lận thương mại, sử dụng xe biển số Lào, nhiều đường dây tụ điểm buôn bán lẻ ma túy bị triệt xóa.

Lực lượng CSGT, CSCĐ, Cảnh sát 113 ngày đêm tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý trên 11 ngàn trường hợp vi phạm, tạm giữ 22 ô tô; 409 mô tô; tước giấy phép lái xe 91 trường hợp; phạt trên 2,7 tỷ đồng nộp kho bạc nhà nước.

Với những thành tích đã đạt được, 22 tập thể, 65 cá nhân đã được Bộ công an, UBND tỉnh, Giám đốc công an tỉnh tặng bằng khen, giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh trấn áp tội phạm.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast