Đảm bảo công tác GPMB, TĐC ở nơi "giàu" dự án nhất tỉnh

Từ tháng 7-2008 đến nay, trên địa bàn huyện Kỳ Anh có 87 dự án đã và đang triển khai với tổng diện tích đất thu hồi trên 2.653ha; 13.318 lượt hộ gia đình, tổ chức, cán nhân bị ảnh hưởng; số tiền bồi thường dự kiến gần 2.000 tỷ đồng. Hiện đã hoàn thiện 3 khu tái định cư (TĐC) cho các xã Kỳ Hoa, Kỳ Tân, Kỳ Sơn. Riêng khu TĐC Kỳ Liên cơ bản cũng sắp xong, các khu TĐC khác đã hoàn thành 70-80%.... Đây kết quả có được từ sự nỗ lực lớn lao của các ban ngành, đoàn thể của tỉnh và đảng bộ, chính quyền, nhân dân Kỳ Anh, trong đó có vai trò không nhỏ của cán bộ, chiến sỹ công an tỉnh nhà nói chung và công an Kỳ Anh nói riêng…

Đến khu tái định cư (TĐC) Kỳ Liên khi những con gió mùa đông bắc cuối cùng của năm đang tràn về mang theo giá rét, song chúng tôi lại thấy một không khí làm việc hết sức sôi nổi của những cư dân ở đây. Họ đang tập trung sửa sang, hoàn thiện là nhà cửa để kịp đón tết nguyên đán Canh Dần trên vùng quê mới. Cụ Lê Văn Viết, 73 tuổi một trong hơn 60 hộ đã dọn lên khu TĐC do ảnh hưởng của dự án Fomosa xúc động cho chúng tôi biết: lúc đầu cũng ngần ngừ lắm nhưng rồi thấy được cái lớn lao của dự án đó là cơ hội đổi đời cho con cháu mình, quê hương mình lại được các anh công an huyện giải thích phải trái rõ ràng nên tôi quyết định di dời đầu tiên để làm gương cho các hộ con cháu khác…

Trung tá Nguyễn Trọng Vững, một con người gắn bó hết sức thân thiết với người dân ở các vùng chịu ảnh hưởng của các dự án cho biết: công tác GPMB, TĐC là công việc khó khăn, phức tạp, đụng chạm đến lợi ích kinh tế, tâm tư, tình cảm của một bộ phận đông đảo cán bộ nhân dân. Do đó, việc vận động, thuyết phục người dân chấp hành đúng chủ trương trong di dời, giải tỏa, bàn giao mặt bằng luôn là giải pháp mà các anh lựa chọn đầu tiên, song nói như thế nào để dân nghe, giải thích như thế nào cho dân hiểu lại còn là cả một vấn đề…

Trung tá Nguyễn Trọng Vững nói chuyện cùng bà con ở khu TĐC Kỳ Liên Ảnh: Mai Hoàng

Trung tá Nguyễn Trọng Vững nói chuyện cùng bà con ở khu TĐC Kỳ Liên Ảnh: Mai Hoàng

Có những trường hợp vi phạm các cơ quan chức năng vào giải quyết đều đã bó tay nhưng khi các anh xuống phân tích, giải thích rõ ràng, tỉ mỉ thì hiểu ra, hiểu ra lại chấp hành đúng như hai hộ gia đình anh Nguyễn Đình Tam, Đặng Văn Bảo ở Kỳ Long, xây nhà trái phép, các cơ quan chức năng đã không “thuyết phục” nổi buộc phải ra lệnh cưỡng chế, song khi anh em công an huyện xuống vận động, giải thích cặn kẽ thì lại chấp nhận tự tháo dỡ. Cũng có những trường hợp ban đầu chống đối rất quyết liệt như Hoàng Tiễn Sỹ ở Kỳ Phương lôi kéo, xúi dục, tổ chức họp dân trái phép… cản trở công việc GPMB ở trên địa bàn nhưng sau đó trước sự đấu tranh kiên quyết của lực lượng công an huyện đã buộc phải chấp hành đúng chủ trương.

Một góc khu TĐC Kỳ Liên hiện nay. Ảnh: Mai Hoàng
Một góc khu TĐC Kỳ Liên hiện nay. Ảnh: Mai Hoàng

Đại tá Trần Công Trường – Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết thêm: Công an tỉnh đã cùng với công an các huyện, đặc biệt là ở Kỳ Anh thường xuyên nắm chắc mọi diễn biến tình hình có liên quan đến ANTT nói chung và tình hình liên quan đến GPMB, tái định cư của các dự án, dự báo chính xác các tình hình

Ông Trần Bá Song – Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh: "GPMB, TĐC là một nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của Kỳ Anh hiện nay và kể cả trong thời gian phía trước. Để làm tốt công tác này thì cần có sự chỉ đạo, phối hợp sáng suốt của cả một hệ thống chính trị từ tỉnh xuống huyện. Đặc biệt là cần có những “đội quân” chủ lực trong công tác đảm bảo ANTT trên các địa bàn liên quan và công an Kỳ Anh là một trong những đơn vị chủ lực, đầy hiệu quả trong việc thực hiện chuỗi công việc “trọng tâm, cấp bách” ấy".

phức tạp có thể nẩy sinh, từ đó tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những tình hình phức tạp xẩy ra. Đồng thời, cùng ăn, cùng ở với dân, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục quần chúng nhân dân đặc biệt là số đối tượng quá khích trong vùng ảnh hưởng dự án nhận thức đúng đắn, chấp hành nghiêm túc chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước nói chung và các chủ trương, chính sách có liên quan đến công tác GPMB, tái định cư các dự án.

Một mùa xuân mới lại đang về, những người dân ở khu TĐC Kỳ Sơn, Kỳ Tân, Kỳ Hoa, Kỳ Liên… đã và sắp được đón năm mới trên vùng quê mới. Cuộc sống mới đã bắt đầu bám rễ trên những khu TĐC, những dự án đang được triển khai với những tương lai tươi sáng. Với cán bộ, chiến sỹ công an Kỳ Anh thế là một năm vật lộn đầy vất vả, khó nhọc sắp qua và những công việc nhiều gian lao cũng đang chờ ở phía trước, song dường như họ đều cảm thấy rất nhẹ nhàng, thanh thản bởi họ luôn cống hiến hết mình với tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast