Đập hư máy ATM, phá cửa hàng di động, "bóc lịch" 21 tháng tù

(Baohatinh.vn) - Sáng 20/9, Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh mở phiên tòa xét xử đối tượng Nguyễn Chí Thanh (SN 1977, tổ phố 2, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) về tội hủy hoại tài sản và cố ý làm hư hỏng tài sản

dap hu may atm pha cua hang di dong boc lich 21 thang tu

Đối tượng Nguyễn Chí Thanh trước tòa

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 13/6/2017, sau khi đã sử dụng ma túy đá, Thanh mượn thẻ của em dâu ra cây ATM của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bắc Hà Tĩnh (Vietcombank), ở số 5 đường Quang Trung, Thị xã Hồng Lĩnh để rút tiền.

Do quên mật khẩu nên không rút được tiền, Thanh dùng tay chân đập phá cửa bảo vệ két sắt.

Chưa hả giận, Thanh lại lấy đá đập vỡ 2 màn hình máy của ATM rồi lững thững bỏ đi.

Tiếp đó, Thanh đi bộ đến trước cửa ra vào siêu thị Thế giới di động chi nhánh thị xã Hồng Lĩnh. Tại đây, y đẩy mạnh cửa kính cường lực làm một cánh bị va đập, vỡ vụn rơi xuống sàn nhà. Lừ lừ bước vào siêu thị, Thanh đến gian hành trưng bày cầm chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S8 Plus G955 Black đi ra ném xuống vỉa hè vỡ toanh.

Ngay sau đó, Thanh bị lực lượng Công an thị xã Hồng Lĩnh bắt gọn.

Thiệt hại tài sản do hành vi của Nguyễn Chí Thanh gây ra làm hỏng cửa bảo vệ và màn hình máy ATM là 44.214.500 đồng; điện thoại 20.490.000 đồng và cửa kính cường lực 2.300.000 đồng.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Chí Thanh thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Xem xét các tình tiết phạm tội, Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh tuyên phạt Nguyễn Chí Thanh 21 tháng tù giam, trong đó 12 tháng tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản và 9 tháng tù giam về tội hủy hoại tài sản.

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast