Đối tượng “nhí” lĩnh án về tội “Cướp giật tài sản”

(Baohatinh.vn) - Do có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đặc biệt là có công giúp Công an huyện Nghi Xuân phá 1 vụ án khác nên Đào Quốc Chung (SN 2001) trú tại xã Xuân Hội (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) bị TAND huyện Nghi Xuân xử phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo tại phiên xét xử chiều nay (2/10).

Đối tượng “nhí” lĩnh án về tội “Cướp giật tài sản”

Đào Quốc Chung thành khẩn khai báo tại phiên xét xử chiều nay (2/10) về tội "Cướp giật tài sản "

Theo tài liệu của Viện KSND huyện Nghi Xuân, vào khoảng 22 giờ ngày 6/6/2018, Đào Quốc Chung điều khiển xe máy Sirius màu đen đỏ BKS 61D1 – 520.10 trên đường từ xã Cổ Đạm về xã Xuân Hội. Đến khu vực tỉnh lộ 546 thuộc địa phận xóm Bình Phúc xã Xuân Đan, Chung phát hiện chị Hoàng Thị Bé (SN 1992) trú tại xã Xuân Trường đang điều khiển xe máy BKS 38N1 – 184.98 đi phía trước, vừa đi vừa sử dụng điện thoại di dộng. Chung lập tức áp sát rồi nhanh tay giật chiếc điện thoại Iphone 7 trong tay chị Bé và tẩu thoát.

Ngày 17/6/2018, Hội đồng định giá tài sản huyện Nghi Xuân xác định chiếc điện thoại trị giá 17,5 triệu đồng.

Đối tượng “nhí” lĩnh án về tội “Cướp giật tài sản”

Căn cứ vào nhiều tình tiết giảm nhẹ TAND huyện Nghi Xuân tuyên phạt bị cáo 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Tại phiên tòa, Chung thừa nhận hành vi phạm tội. Căn cứ vào những tình tiết giảm nhẹ như: chưa có tiền án, tiền sự, hoàn cảnh gia đình khó khăn, phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi, khai báo thành khẩn; sau khi phạm tội đã bồi hoàn 1 phần thiệt hại (1 triệu đồng cho bị hại); đặc biệt, bị cáo còn có công giúp Công an huyện Nghi Xuân phá một vụ án khác (có xác nhận của Cơ quan Công an huyện), HĐXX TAND Nghi Xuân tuyên phạt bị cáo 24 tháng thù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 tháng.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast