Giết người, nhận 18 năm tù

(Baohatinh.vn) - Ngày 6/12, TAND tỉnh mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm đối với Phạm Đình Dương (SN 1988, trú tại xã Sơn Mai, Hương Sơn) về tội danh “Giết người”.

Bị cáo Phạm Đình Dương

Bị cáo Phạm Đình Dương

Theo cáo trạng, khoảng 0h30 phút ngày 23/07/2013, sau khi uống rượu ở một đám cưới xong, Phạm Đình Dương đi tới quán của anh Trần Văn Giáp (xóm Hội Sơn, Mai Sơn) để xem đánh Bi-a. Cho rằng Phạm Đình Dương “nhìn đểu” mình, Nguyễn Hướng Dương đã kiếm cớ gây sự. Hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát. Sẵn có dao trong túi, Phạm Đình Dương đâm liên tiếp vào ngực và bụng của Nguyễn Hướng Dương làm nạn nhân gục tại chỗ. Ngay sau đó, nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Gây án xong, Phạm Đình Dương thuật lại toàn bộ hành vi của mình với bố rồi bỏ trốn. Tuy nhiên, đến 5h sáng cùng ngày, kẻ giết người đã bị Công an huyện Hương Sơn bắt giữ.

Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX đã tuyên Phạm Đình Dương 18 năm tù giam.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast