Hai xe khách đấu đầu, 6 người chết, 23 người bị thương

Vào lúc 2 giờ ngày 04/10 tại Đèo Con xã Kỳ Nam huyện Kỳ Anh ( Hà Tĩnh) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô khách 88H 3564 và ô tô khách 43S 3610 làm 6 người chết và 23 người bị thương nặng.

Thượng tá Nguyễn Đình Lĩnh, Phó trưởng công an huyện Kỳ Anh cho biết: Chiếc xe khách 88H 3564 (chưa xác định tên người cầm lái) đi theo hướng từ miền Bắc vào miền Nam đã đâm vào xe khách 43S 3610 do anh Lê Đình Vũ quê ở An Khê (Đà Nẵng) điều khiển đi theo hướng ngược lại. Cú đấu đầu kinh hoàng này làm 6 người tử vong là: Lê Đình Vũ, Nguyễn Thị Hạnh (1985) quê ở xã Cương Gián huyện Nghi Xuân, Trần Văn Châu (1963) ở xã Kỳ Bắc huyện Kỳ Anh, Phan Hữu Đành (1959) quê ở xã Cẩm Dương huyện Cẩm Xuyên đều ở tỉnh Hà Tĩnh và Trần Đức Diễn (1960) ở Diễn Châu (Nghệ An) và lái xe 88H 3564 (chưa rõ danh tính) chết; 23 hành khách bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện huyện Kỳ Anh và Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh

Nhận được thông tin, huyện Kỳ Anh đã điều động 10 xe cấp cứu đến hiện trường, đưa người bị tai nạn đi cứu chữa. Công an huyện Kỳ Anh kịp thời cho thông xe và liên lạc với người nhà của các nạn nhân.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast