Hiệu quả phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc ở Đức Thọ

Những thành quả đạt được từ phong trào thi đua vì ANTQ đã góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, TTATXH. CBCS Công an Đức Thọ luôn được người dân tin yêu, được các cấp, ngành ghi nhận

Đức Thọ có địa bàn khá rộng, giáp ranh với nhiều huyện trong tỉnh và huyện Nam Đàn (Nghệ An), có nhiều tuyến giao thông đi qua: đường sắt, đường thủy nội địa và đường bộ 8A đi lên Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đường 15B... Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển KT-XH nhưng cũng tạo ra những khó khăn trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, TTATXH: các đối tượng xấu thường xuyên lợi dụng địa hình, địa bàn này để hoạt động. Bọn buôn lậu lợi dụng QL8A để vận chuyển hàng lậu, động vật quý hiếm, ma túy từ Cửa khẩu Cầu Treo thẩm lậu vào nước ta. Riêng 48 km đường giao thông thủy nội địa, bọn lâm tặc thường lợi dụng để vận chuyển gỗ lậu. Để giữ vững ANTT trên địa bàn, nhiều năm qua, Công an Đức Thọ đã nỗ lực phấn đấu xây dựng phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc (ANTQ), xây dựng một lực lượng đủ mạnh để tấn công, trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn.

Công an Đức Thọ kiểm tra tang vật vừa thu giữ trước khi trao trả cho người bị hại.
Công an Đức Thọ kiểm tra tang vật vừa thu giữ trước khi trao trả cho người bị hại.

Đại tá Nguyễn Xuân Chính - Trưởng Công an huyện cho biết: để tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, Công an Đức Thọ đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho toàn thể CBCS trong đơn vị, đồng thời thành lập BCĐ thực hiện phong trào gồm đội ngũ cán bộ cốt cán, thanh niên, phụ nữ... để tập trung chỉ đạo một cách thường xuyên, liên tục, có hiệu quả trên từng mặt công tác. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện phong trào thi đua vì ANTQ, Công an Đức Thọ đã lồng ghép với các phong trào thi đua khác của đơn vị như: “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (CAND)” và cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, “CAND vì nước quên thân vì dân phục vụ”...

Sự vào cuộc đồng bộ, quyết tâm cao đã mang lại hiệu quả cao. Từ đầu năm lại nay, Công an Đức Thọ đã phát hiện, xử lý 18 vụ, việc - 23 đối tượng xâm phạm về trật tự quản lý kinh tế, môi trường; trong đó có 8 vụ 22 đối tượng vận chuyển hàng hóa nhập lậu (thu giữ hàng hóa trị giá hơn 90 triệu đồng), 9 vụ vận chuyển lâm sản trái phép (thu giữ 8,48 m3 gỗ các loại); điều tra làm rõ 16 vụ - 49 đối tượng phạm pháp hình sự, thu hồi tài sản trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. Cũng trong thời gian này, cơ quan công an đã triệu tập răn đe 15 đối tượng nghiện ma túy, 32 đối tượng hình sự; lập 4 hồ sơ đối tượng nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc, đưa 1 đối tượng vào cơ sở giáo dục; kiểm điểm giáo dục trước dân 14 đối tượng, đưa 7 đối tượng vào diện quản lý theo Nghị định 163/CP, bắt, xử lý 5 vụ - 5 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép, thu hồi 38,2 kg pháo nổ các loại; làm rõ đối tượng Nguyễn Thị Châu (SN 1978), ở Nam Đàn - Nghệ An tàng trữ hơn 21,9 kg pháo nổ, bàn giao Công an huyện Nam Đàn xử lý. Ngoài ra, thông qua công tác bám, nắm địa bàn và từ nguồn tin của nhân dân, Công an Đức Thọ đã phát hiện, thu hồi 3 khẩu súng các loại, 7 kiếm tự tạo…

Những thành quả đạt được từ phong trào thi đua vì ANTQ đã góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, TTATXH. CBCS Công an Đức Thọ luôn được người dân tin yêu, được các cấp, ngành ghi nhận, đặc biệt, trong đợt cao điểm ra quân phòng chống tội phạm (12/2012 - 3/2013), Công an Đức Thọ đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen do đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua này.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast