Hội đàm cắm mốc biên giới Việt - Lào năm 2011

Ngày 12/5, tại TP Hà Tĩnh, Đội cắm mốc tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Đội cắm mốc tỉnh Sa-va-na-khẹt (Lào) tổ chức Hội đàm lần thứ nhất về công tác cắm mốc biên giới năm 2011.

Dự hội đàm, về phía bạn có các ông: Xổm Văng Bun Nả Phay - Đội trưởng Đội cắm mốc tỉnh Sa-va-na-khẹt; Tha Nông Xỏn Thăm Mả Vông - Đội Phó kỹ thuật; Xín Chây Ma Ni Vắn - Đội phó Hậu cần. Về phía Hà Tĩnh có các Phó BCĐ cắm mốc tỉnh: Mai Tùng Lâm, Hồ Quang Minh, Nguyễn Trọng Tiềng và ông Nguyễn Huy Trung - Đội trưởng Đội Cắm mốc tỉnh.

Sau khi thông báo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt - Lào thời gian qua, những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ thời gian tới, hai bên đi đến thống nhất: Năm 2011, sẽ hoàn thành khảo sát và xây dựng xong 15 mốc (từ 501 - 515).

Đợt khảo sát song phương trên thực địa lần thứ nhất dự kiến 7 mốc (từ 503 - 509), bắt đầu từ ngày 15/5/2011; đợt hai dự kiến 6 mốc (từ 510 - 515), thời gian cụ thể sẽ được xác định sau khi hoàn thành khảo sát đợt I; đợt ba dự kiến khảo sát 5 mốc tiếp theo nếu còn thời gian và các điều kiện khác cho phép.

Phía Việt Nam đảm nhiệm việc khảo sát đơn phương, thông tin liên lạc, nhân viên y tế, nhân viên nấu ăn, công tác bảo vệ, dẫn đường và đảm bảo về an ninh trật tự phục vụ đoàn khảo sát…

Kết thúc Hội đàm, trước sự chứng kiến của các thành viên, Đội trưởng Đội cắm mốc 2 tỉnh thuộc hai nước đã ký văn bản thống nhất về công tác cắm mốc biên giới năm 2011.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast