Liên tục bắt các đối tượng cướp giật tài sản

Ngày 26-4, lãnh đạo Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, lực lượng Công an thành phố Hà Tĩnh vừa bắt giữa 6 đối tượng từng gây ra các vụ cướp giật tài sản trên địa bàn.

Khoảng 22h ngày 21/4,, trên đường Võ Liêm Sơn, chị Trần Thị Hậu (sinh năm 1962) ở phường Nam Hà (TP Hà Tĩnh) bị 2 đối tượng đi xe máy cướp giật túi xách, trong đó có 2 điện thoại di động, 600.000đ.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, ngày 25/4, Công an thành phố Hà Tĩnh đã điều tra làm rõ, bắt ổ nhóm cướp giật tài sản gồm: Nguyễn Văn Duẫn, Trịnh Đức Thắng đều sinh năm 1995 ở Thạch Lâm (Thạch Hà); Phạm Xuân Mạnh (sinh năm 1995) ở Thạch Điền (Thạch Hà); Nguyễn Thị Kiều Hoa (sinh năm 1996) ở phường Nam Hà (TP Hà Tĩnh).

Nguyễn Văn Duẫn, Trịnh Đức Thắng, Phạm Xuân Mạnh...

Nguyễn Văn Duẫn, Trịnh Đức Thắng, Phạm Xuân Mạnh...

Quá trình điều tra, bọn chúng khai nhận đã thay nhau gây ra 7 vụ cướp giật túi xách, điện thoại của người đi đường ở thành phố Hà Tĩnh và huyện Kỳ Anh.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 24/4, tại khu vực trước khách sạn BMC, lực lượng Công an thành phố Hà Tĩnh đã bắt quả tang Nguyễn Như Mỹ (sinh năm 1991), Nguyễn Quang Hoàng (sinh năm 1995) đều ở Cẩm Hưng (Cẩm Xuyên) đang sử dụng bơm kim tiêm dọa lây nhiễm HIV, cướp tài sản của anh Nguyễn Văn Cường và anh Nguyễn Văn Việt ở Thị Trấn Cày (Thạch Hà) 1 nhẫn kim loại màu sáng bạc có gắn đá, 2 điện thoại di động.

Nguyễn Như Mỹ, Nguyễn Quang Hoàng tại cơ quan điều tra

Nguyễn Như Mỹ, Nguyễn Quang Hoàng tại cơ quan điều tra

Bọn chúng khai nhận, từ đầu tháng 3 đến nay đã gây ra 5 vụ cướp tài sản, điện thoại di động, tiền của các em học sinh và người đi đường ở thành phố Hà Tĩnh, huyện Cẩm Xuyên, lấy 7 điện thoại di động các loại.

Hiện, các đối tượng nói trên đang bị tam giữ, Công an thành phố Hà Tĩnh tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast