Nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự

(Baohatinh.vn) - Sáng 15/5, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác đảm bảo ANTT.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an, Chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Văn Nên và lãnh đạo một số bộ, ban, ngành. Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

nam chac tinh hinh trien khai dong bo cac giai phap dam bao an ninh trat tu

Thay mặt Chính phủ, Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an báo cáo các vấn đề lớn có liên quan đến tình hình ANTT toàn quốc trong thời gian qua như: các thế lực thù địch lưu vong tiếp tục có nhiều hoạt động chống phá; tình hình khiếu kiện, khiếu nại gia tăng; an ninh trong vùng dân cư đồng bào công giáo tại các tỉnh miền Trung diễn biến phức tạp; an ninh kinh tế chưa tốt, các lĩnh vực kinh tế quan trọng còn để xảy ra nhiều sai phạm; an ninh mạng, an ninh thông tin nổi lên một số vấn đề đáng chú ý; an ninh nội bộ vẫn còn những vụ việc xấu; tại các địa bàn chiến lược tiềm ấn nhiều yếu tố phức tạp; tình hình tội phạm và TTATGT còn diễn biến khó lường...

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh báo cáo rõ các vụ việc gây mất ổn định tình hình ANTT trên địa bàn Hà Tĩnh thời gian qua và sự vào cuộc xử lý của các cấp ngành, địa phương.

nam chac tinh hinh trien khai dong bo cac giai phap dam bao an ninh trat tu

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: Để đấu tranh với các thế lực thù địch, phần tử cực đoan lợi dung sự cố môi trường biển gây mất ổn định tình hình, Hà Tĩnh đã thành lập ban chỉ đạo và phân công các uỷ viên BTV Tỉnh ủy bám sát cơ sở, tập trung xử lý tốt các vấn đề liên quan đến công tác khắc phục, đền bù, hỗ trợ. Hà Tĩnh cũng đã tiến hành giải quyết các vụ việc phức tạp theo tinh thần đối thoại, vừa đấu tranh vừa vận động và xử lý nghiêm các phần tử quá khích, cầm đầu. Tỉnh cũng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng huy động tối đa lực lượng, phương tiện nắm bắt tình hình, tham mưu xử lý, tập trung đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật...

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Trung ương tiếp tục chỉ đạo các bộ ngành xử lý tốt các vấn đề có liên quan đến khắc phục sự cố môi trường biển; tạo điều kiện cho Formosa vận hành lò cao số 1 để các thế lực thù địch không thể lấy cớ xuyên tạc, kích động, gây mất ổn định tình hình; xử lý các hành vi chống phá, gây rối của các thế lực thù địch và những phần tử cực đoan; Bộ Công an tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện về lực lượng, thông tin để giải quyết các vụ việc phức tạp...

nam chac tinh hinh trien khai dong bo cac giai phap dam bao an ninh trat tu

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng chức năng đã tập trung vào cuộc để kiểm soát tốt hình hình, ANTT cơ bản được giữ vững, đảm bảo cuộc sống bình yên trong nhân dân.

Tuy nhiên, vẫn còn một số vụ việc phức tạp, đặc biệt là việc bắt giữ người trái pháp luật; lợi dụng sự cố môi trường biển kích động gây rối làm mất ổn định tình hình; vẫn còn nhiều loại tội phạm có tổ chức nguy hiểm hoạt động...

Trước tình hình đó, cấp ủy, chính quyền các cấp phải tiếp tục quan tâm đến công tác đảm bảo ANTT, tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân; các lực lượng chức năng bám sát tình hình, tham mưu sát đúng, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén để đấu tranh có hiệu quả với các hành vi gây rối…

nam chac tinh hinh trien khai dong bo cac giai phap dam bao an ninh trat tu

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Yêu cầu các sở ngành, địa phương quán triệt nghiêm tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác đảm bảo ANTT. Theo đó, phải tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ sự cố ô nhiễm môi trường biển và báo cáo rõ vướng mắc đầy đủ, chính xác với Trung ương để có hướng xử lý. Ngoài ra, cần xử lý tốt tình hình khiếu kiện, khiếu nại về đất đai; có biện pháp ngăn ngừa, chấm dứt tình trạng lấn chiếm, cơi nới đất đai của tổ chức tôn giáo ở thị xã Kỳ Anh, tránh những vụ việc phức tạp như trước đây. Để làm tốt những nhiệm vụ này, các sở ngành, địa phương, lực lượng phải có sự phối hợp vào cuộc đồng bộ, nắm chắc tình hình, triển khai các giải pháp ngăn chặn để đảm bảo ANTT, không để xảy ra bất ổn...

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast