Nghi vườn tràm bị chặt phá, dùng rựa mồng chém người trọng thương

(Baohatinh.vn) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Hùng (SN 1993, trú tại xóm 9, xã Hà Linh, huyện Hương Khê) về tội cố ý gây thương tích.

nghi vuon tram bi chat pha dung rua mong chem nguoi trong thuong

Đối tượng Hùng tại cơ quan điều tra

Trước đó, khoảng 9h ngày 29/3/2018, ông Nguyễn Khắc Thiết (SN 1957, trú tại xã Earal, huyện EaH"leo, tỉnh Đắk Lắk) và bà Nguyễn Thị Huy (SN 1952), anh Phan Văn Hà (SN 1988, đều trú tại xã Hà Linh, huyện Hương Khê) mang theo dụng cụ gồm cuốc, rựa đến vườn tại xóm 9, xã Hà Linh để chặt cây keo lá tràm.

Bà Nguyễn Thị Chiến (SN 1966) và Nguyễn Quốc Hùng (SN 1993), ông Nguyễn Quốc Tăng (SN 1967, đều trú tại xóm 9, xã Hà Linh) cho rằng ông Thiết, bà Huy, anh Hà đến phá vườn của gia đình nên mang theo rựa mồng, gậy đến ngăn cản. Nguyễn Quốc Hùng đã dùng rựa mồng chém ông Nguyễn Khắc Thiết bị thương phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Nhận tin báo, Công an huyện Hương Khê đã nhanh chóng tổ chức lực lượng phối hợp Công an xã Hà Linh có mặt tại hiện trường tiến hành thu thập tài liệu, tang vật, ghi lời khai nhân chứng, đồng thời triệu tập đối tượng có liên quan để làm rõ hành vi.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Quốc Hùng đã thừa nhận hành vi gây thương tích cho ông Nguyễn Khắc Thiết.

Hiện, Công an huyện Hương Khê đang tiếp tục tiến hành điều tra để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast