Phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp

(Baohatinh.vn) - Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, Công an huyện Kỳ Anh đã khám phá nhiều vụ án, bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp đảm bảo ANTT cho nhân dân vui xuân đón tết.

Ngày 8/1, Công an bắt quả tang Mai Văn Sơn (sinh năm 1991) là lái xe taxi hãng Mai Linh và Nguyễn Xuân Trường (sinh năm 1996), đều ở khu phố Hưng Thịnh, TT Kỳ Anh sử dụng xe taxi BKS 38A-01226 vận chuyển pháo nổ trái phép, thu giữ 28,6kg pháo hoa Trung Quốc,
Ngày 8/1, Công an bắt quả tang Mai Văn Sơn (sinh năm 1991) là lái xe taxi hãng Mai Linh và Nguyễn Xuân Trường (sinh năm 1996), đều ở khu phố Hưng Thịnh, TT Kỳ Anh sử dụng xe taxi BKS 38A-01226 vận chuyển pháo nổ trái phép, thu giữ 28,6kg pháo hoa Trung Quốc,

Lãnh đạo Công an huyện Kỳ Anh cho biết, trong thời gian mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đến nay lực lượng Công an huyện Kỳ Anh đã điều tra làm rõ 5 vụ, phát hiện xử lý 24 đối tượng về các hành vi: giết người, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, đánh bạc, chứa mại dâm; phát hiện bắt giữ 1 vụ, 1 đối tượng về buôn bán trái phép chất ma túy; 1 vụ, 2 đối tượng xâm phạm TTQLKT và môi trường.

Ngoài ra, trong dịp này, Công an cũng phát hiện bắt giữ 7 vụ tàng trử, vận chuyển, mua bán pháo nổ trái phép; thu giữ 1 xe taxi và 59,2kg pháo

Bên cạnh đó Công an bắt 2 đối tượng truy nã; phối hợp cấp ủy, chính quyền các địa phương lập hồ sơ đưa ra kiểm điểm và cai nghiện tại gia đình và cộng đồng dân cư đối với 7 đối tượng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast