Tổng kết công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp

(Baohatinh.vn) - Chiều 23/12, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham những (PCTN) và cải cách tư pháp năm 2014, triển khai nhiệm vụ 2015.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long và Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Huyên chủ trì hội nghị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và đại diện các sở, ban, ngành cùng dự.

Tổng kết công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp ảnh 1

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long: Các cơ quan nội chính tiếp tục nắm chắc tình hình chủ động xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở, không để xẩy ra các điểm nóng

Năm 2014, công tác nội chính được triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, có nhiều chuyển biến tích cực và ngày càng đi vào chiều sâu. Công tác QP-AN tiếp tục được đảm bảo, khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang được nâng cao, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác phát hiện, điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, kinh tế, chức vụ được tăng cường…

Trong năm, chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra truy tố án tham nhũng được nâng lên. TAND hai cấp tập trung đẩy mạnh công tác xét xử các vụ án tham nhũng, đảm bảo chất lượng và tiến độ; việc phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử án tham nhũng, án kinh tế có dấu hiệu tham nhũng đã góp phần răn đe, phòng ngừa, kiềm chế tình trạng tham nhũng trên địa bàn…

Chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự và tranh tụng tại phiên tòa đã được nâng lên. Chất lượng bổ trợ tư pháp được nâng cao, việc giải quyết và kiểm sát việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo về tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực, hợp tác quốc tế về tư pháp được tăng cường…

Tổng kết công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp ảnh 2

Năm 2015, các cơ quan nội chính sẽ tập trung vào các nội dung trọng tâm: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về công tác nội chính, PCTN; xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; phối hợp kiểm tra việc thực hiện các kết luận kiểm tra, kiểm toán, thanh tra; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình để duy trì chế độ sẵn sàng chiến đấu, đấu tranh phòng ngừa có hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo ANTT, không để xẩy ra các điểm nóng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cải cách tư pháp…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long đánh giá cao những nỗ lực của các cơ quan nội chính và những kết quả đạt được trong lĩnh vực nội chính, PCTN, cải cách tư pháp cũng như cách giải quyết các vụ việc phức tạp.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2015, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan nội chính tiếp tục nắm chắc tình hình chủ động xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở, không để xẩy ra các điểm nóng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh; cẩn trọng trong xét xử các vụ án hành chính; tăng cường công tác quản lý lao động, nhất là lao động nước ngoài ở các khu kinh tế lớn…

Trong năm 2014, lực lượng Biên phòng đấu tranh, khám phá 14 vụ, bắt giữ 27 đối tượng buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; thu giữ 2 kg ma túy, hơn 590g ma túy tổng hợp, 92 bánh hêroin, gần 2 ngàn viên hồng phiến… Cơ quan Công an khám phá 533 vụ với 965 đối tượng vi phạm hình sự; làm rõ 70 vụ trọng án, khởi tố 619 vụ với 1.312 bị can; kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 602 vụ với 1.348 bị can. Các cơ quan nội chính cũng đã tiến hành giải quyết 706 tin báo tội phạm, kiểm sát bắt giữ 456 đối tượng, kiểm sát khởi tố mới 619 vụ án, phê chuẩn quyết định khởi tố 1.312 bị can; TAND hai cấp tiến hành thụ lý, giải quyết 2.113 vụ việc các loại...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast