TP Hà Tĩnh cần tập trung tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội

Đó là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Bình tại buổi làm việc của Thường trực Tỉnh uỷ với TP Hà Tĩnh vào chiều5/12.

Theo báo cáo, thời gian qua, tình hình ANTT trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh có những diễn biến khá phức tạp; tội phạm lừa đảo xẩy ra nhiều vụ với số tiền bị chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng, phạm pháp hình sự diễn biễn khó lường nhất là loại tội phạm hoạt động có tính chất như xã hội đen: đâm thuê, chém mướn… nạn đánh bạc diễn ra khá phức tạp, đa dạng về thành phần, đối tượng. Nhiều đối tượng đã có tiền án, tiền sự tiếp tục tái phạm và có cả công chức nhà nước tham gia. Nhiều xới bạc lớn được các đối tượng tổ chức hoạt động lưu động tại các địa bàn vùng núi, hẻo lánh của huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên…

CSĐT Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (Công an Hà Tĩnh) đọc lệnh khám nhà đối tượng lừa đảo Lê Thị Tương vào chiều 2/11/2011
CSĐT Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (Công an Hà Tĩnh) đọc lệnh khám nhà đối tượng lừa đảo Lê Thị Tương vào chiều 2/11/2011

Theo thống kế, từ đầu năm lại nay, Công an thành phố đã phát hiện, điều tra làm rõ 09 vụ, 14 đối tượng vi phạm, tội phạm về kinh tế (chủ yếu là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản). Toàn thành phố cũng đã xẩy ra 126 vụ phạm pháp hình sự, số đối tượng nghiện ma tuý đã tăng lên 97 (năm 2010: 82 đối tượng). Số đối tượng này chủ yếu là thanh niên sử dụng ma tuý tổng hợp (“đập đá”). Hoạt động mại dâm trên địa bàn tiềm ẩn nhiều phức tạp, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường vẫn xẩy ra nhiều ảnh hưởng đến trật tự, kỷ cương, mỹ quan đô thị…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí Thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Bình và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự yêu cầu: thành phố Hà Tĩnh cần tập trung hơn nữa trong việc huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong việc giữ gìn ANTT, đẩy lùi các tệ nạn xã hội trên địa bàn. Cần siết chặt kỷ cương, xử lý nghiêm, dứt điểm các sai phạm, tăng cường QLNN về ANTT, ATGT, trật tự đô thị…

Trước mắt, theo Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Bình: Để tiếp tục đảm bảo giữ vững ANTT trước, trong, sau Tết nguyên đán Nhâm Thìn và về lâu dài, TP Hà Tĩnh cần xây dựng một kế hoạch cụ thể quán triệt từ xã, phường đến thành phố để sớm tập trung ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội ở trên địa bàn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast