TP.HCM khởi tố nhiều bị can lợi dụng biểu tình đập phá xe công vụ

Lợi dụng đoàn người đi biểu tình, nhiều đối tượng ở TP.HCM đã tụ tập, kích động và dùng nhiều vật dụng phá hoại tài sản, phương tiện có giá trị của người dân, cơ quan chức năng.

TP.HCM khởi tố nhiều bị can lợi dụng biểu tình đập phá xe công vụ

Đường vào sân bay Tân Sơn Nhất kẹt cứng sáng 10-6 vì đoàn người biểu tình - Ảnh Tư Liệu

Ngày 19-6, Cơ quan CSĐT Công an quận 3, TP.HCM cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1988, quê Bắc Giang), Trương Ngọc Hiền (sinh năm 1997, quê Thừa Thiên - Huế), Nguyễn Huỳnh Đức (sinh năm 2000, quê Sóc Trăng) và Bùi Văn Tiến (sinh năm 2001, quê Tiền Giang) về tội "cố ý làm hư hỏng tài sản".

Ngoài khởi tố, công an còn áp dụng biện pháp tạm giam với Nguyễn Văn Tuấn, Trương Ngọc Hiền, cấm đi khỏi nơi cư trú hai bị can Nguyễn Huỳnh Đức (tạm trú xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi).

Theo cơ quan điều tra, ngày 10-6, đối tượng Nguyễn Văn Tuấn tham gia đoàn biểu tình.

Khi đến trước số 264A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3 thì Tuấn dùng tuýp sắt đập nhiều lần vào 2 xe mô tô của Phòng Cảnh sát trật tự làm vỡ bộ đèn sau của xe, vỡ đồng hồ kilomet, đồng hồ tua máy của các xe này.

Sau đó Tuấn tiếp tục cầm tuýp sắt đi đến đối diện số 181 Nam Kỳ Khởi Nghĩa đập vào xe buýt được tăng cường làm nhiệm vụ đang chạy chậm trên đường hướng về quận Phú Nhuận, làm vỡ kính xe.

Tuấn cầm tuýp sắt đi một đoạn thì ném xuống đường, rồi tiếp tục nhặt cục đá đi đến ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3 ném vào ôtô 7 chỗ màu đen hiệu Land Cruiser dừng bên đường.

Tương tự, ngày 8-6, Trương Ngọc Hiền tham gia đoàn biểu tình trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Khi thấy chiếc xe buýt màu xanh (xe tăng cường làm nhiệm vụ) dừng tại ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Điện Biên Phủ thì Hiền dùng gạch, đá ném về phía xe buýt làm vỡ kính xe.

Tại cơ quan điều tra, Hiền khai do 1 người ở quận Bình Tân gọi cho Hiền rủ đi biểu tình vào sáng 10-6. Đồng thời, Hiền còn nhận được tin nhắn Facebook rủ đi biểu tình và đối tượng có chia sẻ lời kêu gọi biểu tình cho 70 tài khoản Facebook để rủ đi biểu tình, hẹn gặp đi chung tại nhà trọ của Hiền.

Theo Công an quận 3, các đối tượng Nguyễn Huỳnh Đức, Bùi Văn Tiến, Võ Kỳ Luân (sinh năm 2003, quê Đắk Lắk) cũng tham gia biểu tình, kích động, phá hoại tài sản vào ngày 10-6.

Theo kết quả xác minh, khoảng 12h ngày 10-6, Võ Kỳ Luân, Nguyễn Huỳnh Đức, Bùi Văn Tiến và Tài, Phúc, Vinh rủ nhau đi từ Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM để tham gia biểu tình.

Khi diễu hành đến địa chỉ 181 Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì Luân, Đức, Tuấn lấy đá do người trong nhóm đi biểu tình cung cấp cùng ném về xe buýt làm nhiệm vụ này làm vỡ kính xe.

Sau đó Đức, Luân, Tiến tiếp tục đi theo đoàn người biểu tình đến ngã tư Điện Biên Phủ - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tại đây các đối tượng dùng 2 cục đá ném trúng vào xe buýt đang dừng tại ngã tư làm vỡ kính xe.

Cả ba đối tượng Đức, Luân, Tiến thừa nhận do quá khích nên thấy mọi người ném, đập phá xe buýt thì cùng làm theo để làm hư hỏng tài sản. Ngoài ra, 3 đối tượng này còn cầm nhiều đá ném thẳng vào lực lượng công an đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự khi có đoàn biểu tình

Riêng Võ Kỳ Luân, sinh năm 2003, chưa đủ tuổi để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "cố ý làm hư hỏng tài sản" nên Công an quận 3 đã có văn bản bàn giao cho Công an huyện Hóc Môn để xém xét biện pháp ngăn chặn đối với Luân trong vụ án.

Trước đó, Công an TP.HCM đã tạm giữ nhiều đối tượng quá khích, chống người thi hành công vụ, phá hoại tài sản trong các vụ tụ tập đông người tại trung tâm TP.HCM và quận Bình Tân trong các ngày từ 9 đến 11-6.

Theo tuoitre.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast