Trao tặng các kỷ vật chiến trường cho Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Nhân dịp kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 68 năm ngày thành lập Công an Nhân dân, Công an tỉnh vừa tổ chức trao tặng các kỷ vật của Tiểu đội Cảnh sát trật tự an toàn giao thông Đồng Lộc – Ty Công an Hà Tĩnh cho BQL Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Đại tá Trần Công Trường – Phó Giám đốc Công an tỉnh trao tặng lá cờ "Anh hùng LLVT nhân dân" và áo, mũ của Tiểu đội Cảnh sát trật tự an toàn giao thông Đồng Lộc” cho BQL Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc
Đại tá Trần Công Trường – Phó Giám đốc Công an tỉnh trao tặng lá cờ "Anh hùng LLVT nhân dân" và áo, mũ của Tiểu đội Cảnh sát trật tự an toàn giao thông Đồng Lộc” cho BQL Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Tại chiến trường Đồng Lộc những năm 1968 – 1972, cùng với các lực lượng khác, Tiểu đội Cảnh sát trật tự an toàn giao thông Đồng Lộc đã bám trụ kiên cường, không quản ngại gian khổ, hi sinh bảo vệ hàng vạn xe vận tải hàng hóa, lương thực, vũ khí, vượt qua trọng điểm an toàn.

Tiểu đội Cảnh sát giao thông là đơn vị duy nhất tại Ngã ba Đồng Lộc được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng cả về cá nhân và tập thể, vì sự đóng góp xứng đáng của mỗi cán bộ, chiến sỹ cảnh sát giao thông.

Để bổ sung tư liệu, hiện vật trưng bày tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, lãnh đạo Công an tỉnh đã trao tặng Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc các kỷ vật gồm: Lá cờ Anh hùng LLVT nhân dân của Tiểu đội Cảnh sát trật tự an toàn giao thông Đồng Lộc – Ty Công an Hà Tĩnh, chiếc áo và mũ của lực lượng Cảnh sát giao thông thời kỳ đó.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast