Liên Hợp Quốc phản ứng kế hoạch tấn công Iran của Israel

Ngày 16/9, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cực lực phản đối kế hoạch tấn công Iran của Israel.

Ông Ban ki-moon
Ông Ban ki-moon

Ông Ban Ki-moon nhấn mạnh rằng, một cuộc tấn công của Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran là "không thể chấp nhận được" vì nó sẽ gây ra những hậu quả khôn lường cho khu vực và thế giới.

Người đứng đầu Liên Hợp Quốc một lần nữa kêu gọi các bên liên quan cùng kiềm chế, có thái độ xây dựng trong việc tìm kiếm giải pháp cho vấn đề hạt nhân của Iran và trở lại bàn đàm phán.

Ông Ban Ki-moon cho rằng, trở ngại chính cho một giải pháp về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran là việc nước này kiên quyết không cho phép các thanh sát viên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) được tiếp cận các cơ sở hạt nhân của mình.

Trong khi đó, hôm nay (16/9), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã công kích giới lãnh đạo Iran rằng "họ đang bị dẫn dắt bởi thuyết cuồng tín khó tin", và "con đường phát triển chương trình hạt nhân của Iran cũng là một sự cuồng tín".

Trước những động thái của Israel đe dọa tấn công Iran, những ngày gần đây, Mỹ vừa không ngừng gia tăng sức ép ngoại giao đối với Israel vừa khẳng định hiện chưa phải là thời điểm thích hợp cho một hành động quân sự như vậy.

Trong khi đó tại Tehran, các nghị sĩ Iran hôm qua tuyên bố ủng hộ tiến hành đàm phán về Chương trình hạt nhân của Iran.

Nghị sĩ Ebrahim Nekou một lần nữa khẳng định nước Cộng hòa Hồi giáo Iran luôn giữ lập trường giải quyết vấn đề hạt nhân bằng con đường ngoại giao, và nước này "đã sẵn sàng cho thương lượng".

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban An ninh và Chính sách đối ngoại của Quốc hội Iran, ông Alaeddin Boroujerdi cũng cho biết nước này sẵn sàng hóa giải mọi hoài nghi của phương Tây về hoạt động hạt nhân của Iran./.

Theo vov.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast