Hà Tĩnh khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018

(Baohatinh.vn) - Sáng 1/8, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2018.

Hà Tĩnh khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018 Lê Đình Sơn phát biểu khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018

Dự lễ khai mạc, về phía đại biểu Bộ Quốc phòng có Thượng tướng Nguyễn Phương Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; cùng các đồng chí đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh BĐBP.

Về phía QK 4 có Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh QK4, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập KVPT QK4; Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Chính ủy QK4, Phó trưởng Ban chỉ đạo; Thiếu tướng Đặng Trọng Quân, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng QK4, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập QK4.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Lê Đình Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; Trần Nam Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đặng Quốc Khánh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Hà Tĩnh khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2018

Phát biểu khai mạc diễn tập, đồng chí Lê Đình Sơn nhấn mạnh: Diễn tập KVPT tỉnh là một bước quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội, cơ quan quân sự, công an trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng và an ninh, việc xử lý các tình huống khẩn cấp và tác chiến KVPT.

Cuộc diễn tập với đề mục: “Chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh”.

Thông qua cuộc diễn tập nhằm kiểm tra, bồi dưỡng trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng trong giải quyết các tình huống về quốc phòng và an ninh xảy ra trên địa bàn. Đồng thời kiểm tra trình độ huấn luyện chiến đấu và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của LLVT địa phương.

Hà Tĩnh khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018

Cuộc diễn tập bám sát sự chỉ đạo của QK4 đối với các khu vực diễn tập thực binh các cấp. Ảnh tư liệu

Để cuộc diễn tập đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh yêu cầu các lực lượng tham gia diễn tập nghiêm túc chấp hành, tập trung cao 5 nội dung chủ yếu sau: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, xây dựng ý chí, quyết tâm đoàn kết, thống nhất cao để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; từng vai diễn và từng ban, sở ngành, đoàn thể phải chủ động kiểm tra chặt chẽ, kỹ lưỡng, chuẩn bị chu đáo các nội dung diễn tập.

Trong quá trình diễn tập, các vai diễn cần nghiên cứu nắm chắc quan điểm, đường lối, chiến lược về quốc phòng – an ninh của Đảng trong tình hình mới, gắn lý luận về tác chiến khu vực phòng thủ đã được tập huấn sát với đặc điểm, điều kiện thực tế của ngành mình để vận dụng vào giải quyết các tình huống sát với thực tiễn do Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu giả định. Bảo đảm nguyên tắc, gắn chặt lý luận và phù hợp với thực tiễn địa bàn Hà Tĩnh, nhập vai nhuần nhuyễn không khô cứng, không quá lệ thuộc vào văn bản, có các tình huống giả định phù hợp với thực tiễn và phải có thảo luận đưa ra các giải pháp sáng tạo và thuyết phục; bám sát sự chỉ đạo của QK4 đối với các khu vực diễn tập thực binh các cấp; tổ chức huấn luyện, luyện tập theo đúng kế hoạch đã được Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh thông qua.

Hà Tĩnh khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018

"Chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng" là một trong những nội dung quan trọng của cuộc diễn tập. Ảnh tư liệu

LLVT, chủ tịch UBND các cấp phải phân công kiểm tra, trực bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị, an toàn mọi lúc, mọi nơi; chấp hành nghiêm các quy định về bảo mật thông tin, quản lý chặt chẽ tài liệu, tuyệt đối không để sơ hở, lộ lọt thông tin, phát tán tài liệu trên các trang mạng xã hội để các phần tử xấu lợi dụng tung tin thất thiệt, xuyên tạc. Sau diễn tập nhanh chóng bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện; tiếp tục hoàn chỉnh và quản lý, sử dụng đúng mục đích các công trình đã xây dựng.

Ngay sau lễ khai mạc, cuộc diễn tập bước vào các nội dung: Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị- trật tự ATXH; Sở chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng triển khai các biện pháp chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng...

Chiều cùng ngày, tiếp tục diễn ra các hội nghị thực binh xử trí tình huống A2: gây rối bạo loạn, đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin và rà phá bom mìn...

Cuộc diễn tập sẽ kết thúc vào ngày 3/8.

Chủ đề NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast