Người dân Sơn Kim 1 chung tay bảo vệ chủ quyền biên giới

(Baohatinh.vn) - UBND xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo vừa tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 - 2019.

Người dân Sơn Kim 1 chung tay bảo vệ chủ quyền biên giới

Các đại biểu tham dự hội nghị

Với phương châm lấy dân làm gốc, làm cho nhân dân thấu hiểu, 10 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Sơn Kim 1 đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo vệ biên giới, phối hợp tốt với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và các lực lượng chức năng triển khai thực hiện phong trào toàn dân tham gia xây dựng và bảo vệ biên giới. Đặc biệt là làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ và quần chúng nhân dân trên địa bàn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, nâng cao cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Người dân Sơn Kim 1 chung tay bảo vệ chủ quyền biên giới

Phó chính ủy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh Hà Học chiến phát biểu tại hội nghị

Qua đó, giúp cấp ủy, chính quyền và Đồn Biên phòng đấu tranh thành công đối với các hành vi lợi dụng tôn giáo truyền đạo trái pháp luật; buôn bán, vận chuyển ma túy, chất nổ, chất cháy, buôn lậu; gây rối trật tự trị an trên địa bàn và biên giới,

Đồn Biên phòng phối hợp với địa phương thành lập tổ cai nghiện cho 40 đối tượng nghiện ma túy và hướng dẫn uống Methadol cho 17 đối tượng nghiện, góp phần giữ gìn trật tự an toàn trên địa bàn.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã hỗ trợ 11 nhà văn hóa, xây mới 1 nhà văn hóa thôn với trị giá 1,5 tỷ đồng; hỗ trợ xã 4 tỷ đồng xây dựng NTM.

Hàng năm, vào các dịp lễ tết, ngày truyền thống, xã Sơn Kim 1 phối hợp tốt với Đồn Biên phòng thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách, người có công, gia đình hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá bình quân 50 triệu đồng/năm; vận động các đoàn từ thiện, mạnh thường quân, đơn vị kết nghĩa, đỡ đầu trong và ngoài xã xây tặng 7 ngôi nhà tình nghĩa, nhận đỡ đầu 6 học sinh nghèo vượt khó học giỏi, mỗi cháu 500 ngàn đồng, theo chương trình “Nâng bước tới trường".

Bên cạnh đó, tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng củng cố cơ sở chính trị, thực hiện các tiêu chí NTM, trong đó, cán bộ, chiến sỹ đã giúp hàng ngàn ngày công cùng với địa phương làm đường giao thông nông thôn, cải tạo vườn tạp, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển KT-XH, giúp địa phương về đích NTM vào năm 2014.

Người dân Sơn Kim 1 chung tay bảo vệ chủ quyền biên giới

Nhân dịp này UBND xã Sơn Kim 1 đã trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019.

Thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Sơn Kim 1 tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp với Đảng ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast