7.000 người sơ tán, sân bay đóng cửa do núi lửa phun trào

Theo THX, ngày 1/6, người phát ngôn của Cơ quan xử lý thảm họa quốc gia Indonesia, Sutopo Purwo Nugroho cho biết núi lửa Sangean ở miền Trung nước này đã gia tăng hoạt động địa chấn sau khi phun trào hôm 31/5.

Ảnh minh họa. (Nguồn: skynews.com.au)
Ảnh minh họa. (Nguồn: skynews.com.au)

Hơn 7.000 người đã phải sơ tán và hai sân bay phải đóng cửa.

Trước đó, ngày 14/2, Indonesia đã buộc phải đóng cửa ba sân bay quốc tế do ngọn núi lửa Kelud ở Đông Java tiếp tục phun trào tạo ra các đám mây tro bụi.

Bộ Giao thông Indonesia cũng phát cảnh báo đối với các chuyến bay quốc tế và nội địa thay đổi lộ trình gần núi lửa này./.

Nguồn: vietnamplus.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast