Ai Cập: Các phe phái tiếp tục gây căng thẳng

Các phe phái ở Ai Cập đang kêu gọi biểu tình vào ngày 26/7.

Người đứng đầu Tổ chức Anh em Hồi giáo Mohamed Badie (Ảnh: Reuters)

Người đứng đầu Tổ chức Anh em Hồi giáo Mohamed Badie (Ảnh: Reuters)

Người đứng đầu Tổ chức Anh em Hồi giáo Mohamed Badie ngày 25/7 kêu gọi một cuộc biểu tình hòa bình vào ngày 26/7 nhằm phản đối việc phế truất ông Mohamed Morsi - Tổng thống dân sự đầu tiên được bầu tại quốc gia Trung Đông này.

Trước đó, cùng ngày, quân đội cũng kêu gọi người dân Ai Cập xuống đường mít tinh vào ngày mai nhằm thể hiện ủng hộ quân đội và cảnh sát đối phó với "chủ nghĩa khủng bố và bạo lực".

Những động thái được đưa ra trong bối cảnh, cả hai bên đang cáo buộc lẫn nhau đẩy Ai Cập vào một cuộc nội chiến./.

Thu Hoài /Theo AFP

Nguồn: VOV.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast