Ai Cập kết án cựu Tổng thống Morsi 25 năm tù vì làm gián điệp

Tòa Phá án Ai Cập ngày 16/9 đã kết án 25 năm tù giam giành cho cựu Tổng thống Mohammed Morsi với tội danh làm gián điệp cho Qatar.

Theo truyền thông Ai Cập, tại phán quyết cuối cùng, Tòa phúc thẩm đã giảm án cho ông Mohammed Morsi từ 40 năm tù xuống còn 25 năm tù. Cũng trong thời điểm này, vị cựu Tổng thống Hồi giáo Ai Cập này đang phải thi hành mức án 20 năm tù giam, được đưa ra hồi tháng 4/2016 với tội danh giết hại dân thường trong các cuộc biểu tình vào năm 2012.

ai cap ket an cuu tong thong morsi 25 nam tu vi lam gian diep

Cựu Tổng thống Mohammed Morsi. Ảnh: AP

Hồi năm 2014, Ai Cập đã truy tố cựu Tổng thống Mohammed Morsi cùng 9 đồng phạm khác với cáo buộc gây tổn hại đến an ninh quốc gia bằng cách tiết lộ bí mật nhà nước và các tài liệu nhạy cảm cho Qatar.

Kể từ đó, mối quan hệ giữa Ai Cập và Qatar đã gặp rắc rối nghiêm trọng, khi Doha bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Mohammed Morsi và nhóm Anh em Hồi giáo tại nước này./.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast