Australia cân nhắc tước quốc tịch công dân có liên hệ với khủng bố

Những tay súng người Australia hỗ trợ nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể bị tước quốc tịch và cấm trở lại Australia mà không cần phải có phán quyết của tòa án.

Khói bốc lên trong một cuộc giao tranh ở ngoại ô phía nam Tikrit của Iraq ngày 30/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Khói bốc lên trong một cuộc giao tranh ở ngoại ô phía nam Tikrit của Iraq ngày 30/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong tuyên bố ngày 26/5, Thủ tướng Australia Tony Abbott nhấn mạnh đó là đề xuất mới trong luật chống khủng bố sửa đổi, theo đó bộ trưởng di trú có quyền tước quốc tịch Australia của công dân hai quốc tịch.

Ông Abbott khẳng định: “Đây là một bổ sung quan trọng cho luật chống khủng bố nhằm đảm bảo an toàn cho người dân Australia."

Bộ trưởng Di trú Peter Dutton cho biết ông sẽ tham vấn các cơ quan tình báo khi đưa ra quyết định về bất kỳ trường hợp nào song ông thừa việc nhận thu thập bằng chứng về các phần tử khủng bố người Australia sẽ rất khó khăn.

Luật mới sẽ được áp dụng với các đối tượng tham gia khủng bố, có âm mưu khủng bố, gây quỹ hay hỗ trợ khủng bố, thậm chí là xúi giục tư tưởng cực đoan trong giới trẻ Australia. Dự kiến dự luật sửa đổi sẽ được Quốc hội Australia thảo luận trong vài tuần tới.

Có tới một nửa trong số 100 tay súng Australia đang hỗ trợ IS tại Iraq và Syria là công dân hai quốc tịch./.

Theo Vietnamplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast